Juventus cân nhắc việc cải tổ sau khi dừng bước tại Champions League: Pirlo có thể phải ra đi

Đình CườngCập nhật 07:35 ngày 11/03/2021

VTV.vn - Đội ĐKVĐ Italia Juventus đã đầu tư rất nhiều những năm qua, nhưng vẫn chưa thể vô địch châu Âu lần nào trong thế kỷ này.

Triết lý của gia đình Agnelli - những người sở hữu Juventus là rất  rõ ràng: Nếu đội bóng chưa thành công, họ sẽ tìm ra vấn đề để khắc phục và sẵn sàng làm lại để tốt hơn. Mùa trước, Juventus dù vô địch Italia, nhưng sớm bị loại tại Champions League. Hậu quả là HLV Maurizio Sarri phải ra đi và nhường chỗ cho Andrea Pirlo. Mùa này, câu chuyện tương tự có thể xảy ra.

Juventus cân nhắc việc cải tổ sau khi dừng bước tại Champions League: Pirlo có thể phải ra đi - Ảnh 1.

Ronaldo có thể sẽ bị bán để lấy chỗ cho 1 ngôi sao khác

HLV Andrea Pirlo đã thể hiện khá tốt trong mùa giải đầu tiên cầm quân chuyên nghiệp, thậm chí ở 1 đội bóng có nhiều sức ép như Juventus. Rất có thể, tương lai của nhà cầm quân này vẫn được đảm bảo, dù cho ông không thể giúp Juventus tiến sâu tại Champions League mùa này hay đang bị Inter Milan bỏ xa trong cuộc đua vô địch. Federico Chiesa và Mathijs de Ligt cũng sẽ được giữ lại, bởi họ là tương lai đội bóng.

Juventus cân nhắc việc cải tổ sau khi dừng bước tại Champions League: Pirlo có thể phải ra đi - Ảnh 2.

Vấn đề đang được quan tâm nhất là tương lai của Cristiano Ronaldo. Theo 1 số chuyên gia, rất có thể cầu thủ người Bồ Đào Nha sẽ bị bán để đội bóng tái đầu tư vào 1 thương vụ khác. Ronaldo vẫn tỏa sáng, vẫn chơi hay ở tuổi 36, nhưng đội bóng cũng cần hướng tới tương lai và tạo cơ hội cho những cầu thủ khác. 

Những người không có đóng góp quá nổi bật như Aaron Ramsey, Adrien Rabiot cũng có thể phải chia tay đội bóng. Số tiền tiết kiệm được từ trả lương và thu lại từ bán cầu thủ sẽ giúp Juventus đủ khả năng tham gia những vụ chuyển nhượng lớn.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!