Juventus đối mặt với khó khăn về tài chính

BKCập nhật 15:49 ngày 03/02/2023

VTV.vn - Juventus đã cảnh báo các nhà đầu tư rằng sẽ không còn nguồn vốn mới nào đến năm 2025, vì vậy họ phải bắt đầu sống bằng khả năng tự kiếm tiền của mình.

Trong một tuyên bố mới đây của đội bóng thành Turin, họ sẽ không có kế hoạch tăng vốn từ giờ cho đến năm 2025. Điều đó đồng nghĩa với việc là đội bóng này sẽ phải thắt lưng buộc bụng trên thị trường chuyển nhượng và chia tay những bản hợp đồng không hiệu quả.

Một trong những cái tên được nhắc đến đầu tiên chính là Paul Pogba. Tiền vệ người Pháp vẫn chưa thi đấu một phút nào kể từ khi trở lại hồi mùa hè năm ngoái. BLĐ Juventus hiện đang cân nhắc việc bán hoặc thậm chí chấm dứt hợp đồng để Pogba chuyển đến MLS.

Juventus đối mặt với khó khăn về tài chính - Ảnh 1.

Juventus đối mặt với khó khăn về tài chính

Sau khi nhận án phạt bị trừ 15 điểm, Bianconeri đã sa thải toàn bộ Hội đồng quản trị CLB. Giám đốc điều hành CLB John Elkann đang chèo lái CLB hướng đến tự túc tài chính nhiều hơn bởi sắp tới nhiều khả năng họ sẽ còn phải nhận hình phạt lớn hơn khi mà phiên toà về việc trả lương cho các cầu thủ trong thời kỳ đại dịch vẫn chưa diễn ra.

Báo chí Italia đang dự đoán án phạt mà các công tố viên đưa ra ít nhất sẽ là trừ 20 điểm chứ không phải 15 điểm như hiện tại. Nếu điều đó xảy ra thì mục tiêu lớn nhất của Juventus sẽ là trụ hạng thành công ở mùa giải năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!