Kết luận cuối cùng về vụ việc Cavani có hành vi phân biệt chủng tộc

Đình Cường (Ban Thể Thao)Cập nhật 05:58 ngày 08/01/2021

VTV.vn - LĐBĐ Anh vào hôm qua đã đưa ra phán quyết cuối cùng về vụ việc Edinson Cavani có những lời lẽ không đúng mực sau trận đấu với Southampton cuối tháng 11 năm ngoái.

Theo đó, Liên đoàn bóng đá Anh chấp nhận việc Cavani đã sử dụng từ Negrito để nói về 1 người bạn thân của cầu thủ này, có tên là Carlos Fernandez. Ông này đã gửi thư cho LĐBĐ Anh và 1 số tin nhắn trong quá khứ để chứng minh việc tiền đạo 33 tuổi chỉ đơn giản là sử dụng biệt danh khi xưng hô với mình, chứ không có ý phân biệt chủng tộc. Những ý kiến ủng hộ cho tiền đạo của Manchester United cũng đến từ Hiệp hội các cầu thủ chuyên nghiệp Uruguay.

Kết luận cuối cùng về vụ việc Cavani có hành vi phân biệt chủng tộc - Ảnh 1.

Tiền đạo người Uruguay chấp nhận án phạt cấm thi đấu 3 trận

Dù vậy, LĐBĐ Anh vẫn giữ nguyên án phạt cấm thi đấu 3 trận với cầu thủ 33 tuổi, khi xác định rằng Cavani đã vi phạm điều E3 của tổ chức này. Đây được coi là kết luận cuối cùng của vụ việc. LĐBĐ Anh cũng cho rằng Manchester United đã không cho Cavani biết những quy tắc hành xử phù hợp khi cầu thủ này tới Anh thi đấu. Riêng cá nhân tiền đạo Edinson Cavani đã không có kháng cáo và chấp nhận án phạt.




* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!