Khi Barcelona thiếu "kế hoạch B" trong việc nâng cấp lực lượng

Đình CườngCập nhật 10:29 ngày 19/07/2021

VTV.vn - Ngay cả khi thuyết phục thành công Messi ở lại, đội chủ sân Nou Camp vẫn có thể phải đứng trước 1 mùa giải khó khăn.

Tính đến thời điểm này, Barcelona đã có 4 tân binh, nhưng tất cả đều đến với đội bóng theo  dạng chuyển nhượng tự do. Chúng ta không phủ nhận tài năng của Memphis Depay hay Sergio Aguero,  nhưng thật khó để cho rằng đó là những sự bổ sung chất lượng với 1 đội bóng cạnh tranh cho ngôi vô địch tại giải VĐQG Tây Ban Nha.

Khi Barcelona thiếu kế hoạch B trong việc nâng cấp lực lượng - Ảnh 1.

Barcelona gặp khó trong việc đẩy Griezmann và Coutinho tới CLB khác

Có nhiều cầu thủ không nằm trong kế hoạch của HLV Ronald Koeman, như Antoine Griezmann hay Philippe Coutinho, nhưng việc tìm đầu ra cho họ lúc này không hề đơn giản. Đây là những cầu thủ nhận lương  cao,  nhưng không đóng góp quá nhiều trong mùa giải trước. Barcelona có lẽ sẽ phải hạ giá bán hoặc tham gia vào những thương vụ đổi cầu thủ, thay vì bỏ nhiều tiền ra chiêu mộ những ngôi sao.

Nhiều chuyên gia bóng đá Tây Ban Nha những ngày qua đã chỉ trích việc phía Barcelona thiếu kế hoạch dự phòng cho kỳ chuyển nhượng hè. Tuy nhiên, khi mà ưu tiên hàng đầu của đội bóng này là giữ chân Lionel Messi và giảm bớt gánh nặng tài chính, việc họ không đầu tư mạnh vào việc mua sắm là điều có thể hiểu được.




* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!