Khi các cựu cầu thủ Manchester United hòa nhập nhanh tại Italia

Đình Cường (VTV Sports)Cập nhật 06:49 ngày 10/01/2020

VTV.vn - Đất nước hình chiếc ủng giờ đây có thể là "cứu cánh" cho sự nghiệp của những cầu thủ không tìm được chỗ đứng tại giải ngoại hạng Anh, và đặc biệt là tại Manchester United.

Inter Milan hiện tại đang thi đấu rất ấn tượng tại Italia và 1 trong những cầu thủ chơi tốt nhất của họ chính là Romelu Lukaku - 1 cựu tiền đạo của Manchester United. Lukaku không phải là trường hợp duy nhất đang chơi hay tại Italia sau khi rời nước Anh.

16 bàn thắng cho đến thời điểm này của mùa giải là những gì Lukaku làm được cho Inter Milan. Có 1 câu hỏi đặt ra là: đó là phong độ nhất thời hay đẳng cấp thật sự của tiền đạo này. Câu trả lời có thể nghiêng về vế thứ 2 hơn. Lukaku đã từng chơi rất hay trong màu áo West Brom và Everton khi còn rất trẻ, nhưng khi thi đấu cho những đội bóng lớn hơn như Chelsea hay Manchester United, nơi áp lực cao hơn, thì cầu thủ này lại sa sút. Và giờ thì các CĐV Manchester United lại có lý do để tiếc nuối khi không còn thấy Lukaku trong màu áo đỏ. Tạ

Ngoài Lukaku, Inter Milan còn mượn thêm Alexis Sanchez. Dù chưa thể hiện được nhiều, nhưng tiền đạo người Chile đã có được 1 bàn thắng ở đội bóng mới trước khi gặp chấn thương. Cũng như Lukaku, Sanchez được giải phóng khỏi nhiều áp lực khi rời nước Anh và anh tuyên bố muốn ở lại Italia lâu hơn. Tại đây, các cầu thủ ít phải đối mặt với những yếu tố ngoài chuyên môn và có thể toàn tâm cho sự nghiệp.

Đó cũng là lời gợi ý của Chris Smalling dành cho các đồng nghiệp ở xứ sở sương mù. Cựu tuyển thủ Anh không còn vị trí chính thức ở Manchester United, nhưng đã ra sân 13 trận mùa này và đóng vai trò quan trọng ở hàng thủ AS Roma. Trong tương lai, rất có thể sẽ có thêm Ashley Young hay nhiều cầu thủ khác của Manchester United, nhìn thấy tấm gương của những người đi trước và chọn Italia làm bến đỗ tiêp theo của sự nghiệp