Khó khăn vì Covid-19, một đội bóng ở Thụy Sĩ sa thải 9 cầu thủ

Tuấn ĐoànCập nhật 16:28 ngày 20/03/2020

VTV.vn - Dịch Covid-19 đang làm ảnh hưởng rất nhiều đến tình hình kinh tế của các CLB và mới đây có tới 9 cầu thủ đã bị CLB Sion sa thải.

Do ảnh hưởng từ dịch Covid-19, rất nhiều các giải bóng đá trên thế giới phải bị hoãn, trong đó có giải bóng đá VĐQG Thụy Sĩ. Để giảm thiểu những thất thoát về tài chính, CLB Sion hiện đang đứng thứ 8 tại giải VĐQG Thụy Sĩ đã yêu cầu toàn bộ đội 1 nghỉ không lương và nhận khoản tiền đền bù là 12.000 Franc (tương đương 11.300 Euro).

Sau khi nhận thông báo này từ chủ tịch đội bóng là ông Christian Constantin thông qua ứng dụng... WhatsApp. Rất nhiều cầu thủ đã lên tiếng từ chối hoặc không hồi đáp trong đó có 2 tên tuổi 1 thời từng chơi cho Arsenal là Alex Song và Johan Djourou.

Kết quả là Alex Song, Johan Djourou cùng 7 cầu thủ khác gồm Christian Zock, Pajtim Kasami, Ermir Lenjani, Xavier Kouassi, Birama Ndoye, Mikael Facchinetti và Seydou Doumbia đã phải nhận trái sa thải.

Khó khăn vì Covid-19, một đội bóng ở Thụy Sĩ sa thải 9 cầu thủ - Ảnh 1.

Từng thi đấu tại Arsenal, giờ đây Alex Song cũng phải chịu cảnh bị sa thải tại Thụy Sĩ

Hiệp hội cầu thủ Thụy Sĩ (SAFP) đã lên tiếng cho rằng đó là môt sự bất công: "Chúng tôi hy vọng những sự sa thải không công bằng này sẽ bị hủy ngay lập tức và các cuộc thảo luận sẽ được tổ chức dựa trên các giải pháp hợp lý."

Cả 9 cầu thủ nói trên đều đang tìm cách đưa vụ việc ra tòa để đòi lại quyền lợi cho mình. Đây là CLB đầu tiên ở các giải VĐQG tại châu Âu chọn cách sa thải thành viên khi họ không chấp nhận điều chỉnh lương bổng.