Không phải đối thủ quá mạnh, đây mới là lý do nhà vô địch Chelsea "ngã ngựa" trong trận ra quân

H.MCập nhật 06:49 ngày 13/08/2017

VTV.vn - Thật không ngoa khi cho rằng chiếc thẻ đỏ lãng xẹt của Cahill chính là nguyên nhân chính khiến Chelsea thúc thủ trước Burnley trong trận ra quân Premier League 2017/18.

Chelsea vừa đón nhận thất bại 2-3 cay đắng trước Burnley trong trận đấu ra quân tại Premier League 2017/18. Đây là kết quả hết sức bất ngờ bởi trước đó, các nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh được đánh giá cao hơn đối thủ rất nhiều.

Thế nhưng, nếu theo dõi trận đấu, khán giả cũng phần nào lý giải được nguyên do Chelsea thua tan nát như vậy.

Ngay phút 14, khi hàng công còn đang loay hoay, đội trưởng Chelsea – Gary Cahill đã đẩy các đồng đội vào thế khó khi vào bóng bằng gầm giày để rồi nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Chơi thiếu người sớm, Chelsea bị thủng lưới chỉ 10 phút sau đó trước khi kết thúc hiệp 1 mà phải nhận thêm 2 bàn thua nữa.

Bước sang hiệp 2, dù đã chơi rất nỗ lực và gỡ lại được 2 bàn, tuy nhiên, thầy trò HLV Conte vẫn phải đón nhận thất bại cay đắng trên sân Stamford Bridge.

Thật không ngoa khi cho rằng, Cahill chính là người "nhúng tay" vào trận thua đau này của The Blues. Song dù sao, hẳn Cahill cũng được an ủi phần nào khi có người đồng đội Fabregas (2 thẻ vàng) cũng chịu chung số phận bị đuổi khỏi sân.

Morata tới Chelsea vì sợ dự bị ở Tottenham Morata tới Chelsea vì sợ dự bị ở Tottenham Nemanja Matic tiết lộ lý do rời bỏ Chelsea, quyết gia nhập Man Utd Nemanja Matic tiết lộ lý do rời bỏ Chelsea, quyết gia nhập Man Utd Diego Costa tức tối không về tập cùng Chelsea Diego Costa tức tối không về tập cùng Chelsea