Kompany nghỉ 6 tuần, Man City khủng hoảng trung vệ trầm trọng

Tuấn HiệpCập nhật 10:57 ngày 26/11/2016

VTV.vn - Nhân sự ở vị trí trung vệ của Man City đang mỏng hơn bao giờ hết khi thủ quân Vincent Kompany lại phải nghỉ thi đấu vì chấn thương.

Vincent Kompany đã phải nghỉ thi đấu suốt từ đầu mùa hoặc vì chấn thương, hoặc nếu trở lại thì cũng chưa có được phong độ tốt nhất. Ở trận đá chính hiếm hoi cho Man City trước Crystal Palace cuối tuần trước, trung vệ người Bỉ cũng chỉ ra sân được hơn nửa giờ đồng hồ, trước khi bị thay ra bởi đồng đội Pablo Zabaleta.

Giữa tuần qua, khi Man City có chuyến làm khách đến sân của Mochengladbach trong khuôn khổ Champions League, Kompany cũng không thể góp mặt. Sau cùng thì người ta mới biết là cầu thủ 30 tuổi dính chấn thương dây chằng đầu gối và sẽ ngồi ngoài từ nay cho đến lễ Giáng Sinh.

Kompany nghỉ 6 tuần, Man City khủng hoảng trung vệ trầm trọng - Ảnh 1.

Số ngày ngồi ngoài của Kompany vì các chấn thương khác nhau (Ảnh: Sky Sports)

Kompany chuyển đến Man City từ Hamburg năm 2008. Và theo tính toán của Sky Sports, quãng thời gian "ngồi chơi xơi nước" vì các vấn đề sức khỏe của trung vệ này đã cộng dồn đến 2 năm rưỡi. Nhưng điều quan trọng nhất lúc này không phải chấn thương của Kompany nữa, mà Man City sẽ làm cách nào để cân đối nhân sự phòng ngự trong giai đoạn cực kì căng thẳng sắp tới.

Ở vị trí trung vệ, khá bất ngờ khi trong tay HLV Pep Guardiola chỉ còn John Stones và Otamendi. Bộ đôi này đã "cày ải" liên tục kể từ đầu mùa và sẽ thật mạo hiểm nếu tiếp tục phải thi đấu với cường độ cao từ nay cho đến hết năm 2016. Cũng may là trong danh sách đội hình của Man City, có khá nhiều cầu thủ đa năng và có thể trám vào vị trí trung tâm hàng phòng ngự khi cần, đó là Bacary Sagna, là Kolarov, Fernandinho và thậm chí là cả Yaya Toure. Trong những cái tên kể trên, Pep tỏ ra "kết" Sagna và Fernandinho hơn.

Kompany nghỉ 6 tuần, Man City khủng hoảng trung vệ trầm trọng - Ảnh 2.

HLV Pep Guardiola muốn "để dành" Yaya Toure cho mặt trận tấn công

"Yaya (Toure) có thể chơi nhiều vị trí nhưng tôi nghĩ sự lựa chọn ở vị trí trung vệ đã ổn rồi. Fernandinho có thể chơi ở đây, cả Sagna cũng vậy. Ở trận gặp Crystal Palace, Sagna mới trở lại sau chấn thương nhưng đã có thể chơi trung vệ ngay được rồi".

Dù Sagna hay Fernandinho đã nhiều lần được thử sức ở vị trí trung tâm hàng thủ, nhưng phải thừa nhận đây chỉ là những phương án mang tính "vá víu". Man City cần Kompany trở lại, hoặc nếu không, họ sẽ phải "đi chợ" để gia cố hàng thủ trong nửa sau của mùa bóng.