Kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ra sân tại Premier League vừa đổi chủ!

H.M (dịch)Cập nhật 06:42 ngày 05/05/2019

Harvey Elliott "chào sân" Premier League khi mới 16 tuổi 30 ngày.

VTV.vn - Cầu thủ Fulham – Harvey Elliott đã trở thành cái tên trẻ nhất trong lịch sử Premier League ra sân thi đấu khi được trao cơ hội trong trận gặp Wolves.

Ở trận đấu này, Fulham đã để thua Wolves với tỷ số chung cuộc 0-1. Tuy nhiên, cuộc đọ sức gây chú ý bởi sự xuất hiện của tiền vệ Harvey Elliott – cầu thủ sinh ngày 4/4/2003.

Vào sân ở phút thứ 88 thay Andre-Frank Zambo Anguissa, Harvey Elliott đã ghi tên mình vào lịch sử với tư cách cầu thủ trẻ nhất được ra sân chơi bóng tại Premier League.

Tính tới trận đấu vừa qua, Harvey Elliott mới 16 tuổi 30 ngày. Anh đã xô đổ kỷ lục này trước đó từng thuộc về 1 cầu thủ Fulham là Matthew Briggs, người từng ra mắt ở trận gặp Middlesbrough vào năm 2007 (16 tuổi 65 ngày).

Trước đó, Harvey Elliott cũng từng lập nên kỷ lục nội bộ khi được Fulham trao cơ hội ra sân trong cuộc đụng độ Millwall ở League Cup vào tháng 9/2019. Khi đó, tiền vệ của CLB thành London mới có 15 tuổi 174 ngày.

Thực tế, kỷ lục của Harvey Elliott đã có thể đến sớm hơn khi HLV Scott Parker từng điền tên anh ở 2 trận gặp Everton và Bournemouth cũng thuộc khuôn khổ Premier League. Mặc dù vậy, mãi tới tận bây giờ, tiền vệ trẻ mới chính thức có cơ hội "chào sân" giải đấu danh giá nhất nước Anh.

Là cầu thủ trẻ nhất ra sân trong lịch sử Premier League song Harvey Elliott không phải gương mặt đầu tiên thuộc thế hệ 2000 chơi bóng ở giải đấu số 1 nước Anh. Trước đó, tài năng trẻ sinh năm 2000 - Angel Gomes của Man Utd thậm chí còn được chơi bóng tại Premeir League từ năm 2017 khi Quỷ đỏ đụng độ Crystal Palace trong 1 trận đấu diễn ra vào tháng 5.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!