La Liga cấm khán giả đến sân ít nhất tới ngày 22/3 vì COVID-19

H.TCập nhật 22:03 ngày 10/03/2020

VTV.vn - BTC 2 giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha đã quyết định tổ chức các trận đấu không khán giả trong 2 vòng do lo ngại vì sự bùng phát của dịch COVID-19.

Dịch COVID-19 đang lây lan nhanh chóng tại châu Âu, ảnh hưởng lớn tới các sự kiện thể thao – nơi thường tập trung hàng chục nghìn khán giả đến sân theo dõi. Sau khi Italy tuyên bố hủy bỏ toàn bộ các hoạt động thể thao, trong đó có Serie A đến ngày 3/4, đến lượt Tây Ban Nha có động thái mới.

Theo đó, vòng 28 và 29 La Liga Santander cũng như vòng 32 và 33 La Liga Smartbank sẽ diễn ra mà không có khán giả tới sân.

BTC La Liga đưa ra thông báo vào sáng 10/3 (giờ địa phương): "Theo thông tin từ Ủy ban Thể thao, các trận đấu tại La Liga Santander và La Liga SmartBank sẽ thi đấu trong tình trạng đóng cửa sân, bắt đầu từ hôm nay và kéo dài trong ít nhất 2 tuần".

La Liga cũng sẽ thường xuyên liên lạc với Bộ Y tế và Ủy ban Thể thao để đưa ra những quyết định kịp thời.

Real Madrid sẽ là đội bóng chịu thiệt nhất khi họ được thi đấu 2 trận sân nhà tiếp theo, gặp Eibar vào cuối tuần này và tiếp đón Valencia vào tuần tới.

Theo cập nhật mới nhất, Tây Ban Nha hiện có hơn 1000 ca nhiễm COVID-19. Đáng chú ý trong số này có những phóng viên và CĐV tới Italy để theo dõi trận lượt đi vòng 1/8 Champions League giữa Atalanta và Valencia vào ngày 19/2.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!