La Liga lên phương án trở lại thi đấu

Tùng Quân - Tuấn ĐoànCập nhật 11:49 ngày 08/04/2020

VTV.vn - La Liga là một trong những giải đấu đang phải tạm hoãn, và ban tổ chức giải đã tính tới nhiều phương án để đưa giải đấu trở lại sớm nhất có thể, ngay khi điều kiện cho phé

Ngày hôm qua, ban tổ chức La Liga đã có một cuộc họp trực tuyến với Hiệp hội các cầu thủ chuyên nghiệp Tây Ban Nha và Liên đoàn bóng đá nước này. Trong cuộc họp, chủ tịch Javier Tebas đã đề ra 3 mốc thời gian để giải đấu có thể trở lại, đó là ngày 28/5, ngày 6/6 và ngày 28/6. Việc giải đấu trở lại vào thời điểm nào sẽ phụ thuộc vào tình hình diễn biến của dịch COVID-19 tại Tây Ban Nha.

La Liga lên phương án trở lại thi đấu - Ảnh 1.

La Liga đang lên kế hoạch để có thể trở lại thi đấu khi điều kiện cho phép

Cũng trong cuộc họp, các bên đã đi đến thống nhất về việc sắp xếp lịch thi đấu. Ban tổ chức La Liga muốn các đội thi đấu theo mật độ 2 ngày/trận để nhanh chóng kết thúc mùa giải, nhưng yêu cầu này đã không được Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha đồng ý. Phương án tối ưu nhất được đưa ra là giải đấu sẽ diễn ra với mật độ 3 ngày/trận để các cầu thủ có đủ thời gian nghỉ ngơi giữa các trận đấu.

La Liga lên phương án trở lại thi đấu - Ảnh 2.

Các đội bóng sẽ trực tiếp đàm phán với các cầu thủ về vấn đề giảm lương

Một vấn đề khác cũng được nhắc tới là việc giảm lương của các cầu thủ. Về vấn đề này, các bên đã không đạt được thỏa thuận về một mức giảm lương chung cho toàn bộ giải đấu. Thay vào đó, các cầu thủ sẽ có quyền đàm phán riêng với đội bóng của mình về việc giảm lương. Tính đến thời điểm này, đã có nhiều CLB tại La Liga buộc phải giảm lương của các cầu thủ, trong đó có cả những đội bóng lớn như Barcelona hay Atletico Madrid.