LĐBĐ Brunei kết thúc hợp đồng với HLV Rajagopal

Anh QuânCập nhật 13:31 ngày 23/01/2022

VTV.vn - Liên đoàn bóng đá Brunei (FABD) và HLV Rajagopal Krishnasamy đã đạt được thỏa thuận chấm dứt sớm hợp đồng làm việc.

Đầu năm 2021, LĐBĐ Brunei đã mời ông Rajagopal Krishnasamy về làm HLV trưởng tuyển quốc gia nước này với bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2023. Tuy nhiên, tình hình đại dịch Covid-19 đã khiến kế hoạch thi đấu giao hữu ở cấp độ quốc tế của tuyển Brunei dưới quyền của nhà cầm quân nổi tiếng người Malaysia gặp khó khăn, đến mức không thể tham dự AFF Cup 2020.

Chiều 22/1, Liên đoàn bóng đá Brunei (FABD) thông báo kết thúc sớm hợp đồng với HLV Rajagopal Krishnasamy.

"Để ghi nhận sự đóng góp của ông ấy, FABD bày tỏ lòng biết ơn khi dù nắm đội thời gian ngắn nhưng tạo ra tác động tích cực và chúng tôi rất buồn khi thấy ông ấy phải ra đi không đúng lúc như vậy" - một tuyên bố của FABD cho biết.

LĐBĐ Brunei kết thúc hợp đồng với HLV  Rajagopal - Ảnh 1.

ĐT Brunei hiện xếp hạng 191 thế giới và đã lâu không để lại dấu ấn trên đấu trường quốc tế. Thành tích tốt nhất của họ là vị trí thứ 4 tại AFC Solidarity Cup 2016.

Ông Rajagopal là khắc tinh của bóng đá Việt Nam. Tại SEA Games 2009, nhà cầm quân này giúp tuyển U23 Malaysia đánh bại tuyển U23 Việt Nam ở chung kết để giành huy chương vàng.

Một năm sau, tuyển Malaysia dưới sự dẫn dắt HLV Rajagopal tiếp tục gieo sầu lên đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2010, sau khi loại thầy trò Henrique Calisto tại bán kết sau 2 lượt với tổng tỷ số 2-0.

LĐBĐ Brunei kết thúc hợp đồng với HLV  Rajagopal - Ảnh 2.

Những năm 2009-2014 được xem là thời hoàng kim của bóng đá Malaysia. Và ông Rajagopal góp công không nhỏ vào thành tựu to lớn đó. Tuy nhiên, ánh hào quang của "Harimau Malaya" hay chính ông Rajagopal đã rơi vào dĩ vãng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Tags: