LĐBĐ Myanmar chia tay HLV Antoine Hey

Anh QuânCập nhật 11:14 ngày 31/01/2023

VTV.vn - Ngày 31/1, Liên đoàn Bóng đá Myanmar (MFF) quyết định thanh lý hợp đồng với huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Antoine Hey.

Gần 1 tháng sau thất bại 0-3 trước ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2022, tương lai của HLV Antoine Hey cũng đã được định đoạt. Theo đó, chiến lược gia người Đức bị LĐBĐ Myanmar chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

LĐBĐ Myanmar chia tay HLV Antoine Hey - Ảnh 1.

HLV Antoine Hey được bổ nhiệm dẫn dắt tuyển Myanmar vào tháng 10/2019. Hợp đồng của ông kéo dài 4 năm, tức đến tháng 10/2023. Trước đây, HLV Hey từng được bổ nhiệm dẫn dắt tuyển Myanmar lần đầu tiên trong giai đoạn tháng 5-12/2018. Sau khi đội tuyển nước này bị loại ở vòng bảng AFF Cup 2018, đôi bên quyết định chấm dứt hợp đồng.

Ở giải đấu gần nhất tham dự là AFF Cup 2022, Myanmar cũng không vượt qua vòng bảng. Đội nằm chung bảng B với Việt Nam nhưng chỉ xếp thứ 4 chung cuộc, thua 4 và hòa 1 trận sau 5 lượt trận.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Tags: