Lên kế hoạch đá giao hữu, các đội bóng Anh quyết tâm tiếp tục mùa giải

Đình CườngCập nhật 07:20 ngày 01/05/2020

VTV.vn - Các đội bóng ở Anh vẫn muốn kết thúc mùa giải một cách trọn vẹn, và họ đang lên kế hoạch chi tiết để có thể trở lại thi đấu với phong độ cao nhất.

Các CLB ngoại hạng Anh sẽ đề xuất khả năng tổ chức các trận giao hữu trước khi giải đấu trở lại trong cuộc họp vào hôm nay. Điều này sẽ giúp các đội bóng có thể chuẩn bị tốt hơn khi thi đấu với cường độ cao trong phần còn lại của mùa giải. Mỗi đội sẽ chơi từ 9 - 10 trận trong khoảng hơn 1 tháng để hoàn tất mùa giải này, và việc thi đấu giao hữu trước thời điểm đó có thể khiến các cầu thủ làm quen với nhịp độ thi đấu, cũng như giảm khả năng chấn thương.

Lên kế hoạch đá giao hữu, các đội bóng Anh quyết tâm tiếp tục mùa giải - Ảnh 1.

Các CLB ngoại hạng Anh có thể chọn những đối thủ hạng dưới để đấu giao hữu

Hiện tại 1 số đội bóng đã quyết định cho các cầu thủ tập lại, với sự giám sát chặt chẽ và chỉ được tập luyện cá nhân. Theo hãng tin Sky Sports, nếu muốn tập luyện với số lượng cầu thủ nhiều hơn, các đội sẽ phải trang bị khẩu trang, nước sát khuẩn cùng 1 số yêu cầu chặt chẽ hơn về mặt y tế.

Các CLB có thể thi đấu với những đối thủ ở trong khu vực của mình, chẳng hạn Liverpool sẽ ưu tiên đấu với Tranmere Rovers - 1 đội bóng cùng ở vùng Merseyside với họ nhưng chơi ở giải hạng nhì, hoặc Chelsea sẽ gặp Brentford - 1 CLB cách không xa trụ sở của mình. Theo dự kiến, giải ngoại hạng Anh sẽ trở lại vào đầu tháng 6 và sẽ kết thúc cuối tháng 7.