Lewandowski: Tôi muốn một cái kết đẹp, Bayern Munich và tôi không phải là kẻ thù

Hải MinhCập nhật 12:16 ngày 24/06/2022

VTV.vn - Tiền đạo này vẫn kiên quyết khẳng định muốn rời đội bóng nước Đức ngay trong mùa hè này, mặc cho phía ban lãnh đạo đội bóng ra sức thuyết phục anh ở lại.

Lewandowski mới đây đã thêm một lần nữa bày tỏ mong muốn được ra đi ngay trong mùa hè này. Anh khẳng định muốn kết thúc khoảng thời gian khoác áo đội bóng xứ Bavaria và muốn bắt đầu một cuộc hành trình mới.

“Tôi nghĩ rằng Bayern tốt hơn hết nên tìm cách đầu tư số tiền họ có thể kiếm được từ việc bán tôi hơn là tiếp tục giữ tôi lại đây cho tới khi hết hạn hợp đồng”, Lewandowski chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với tờ Bild.

“Tôi không muốn ép buộc gì cả. Hiện tại tôi chỉ muốn những gì tốt nhất sẽ xảy đến với cả hai phía. Chắc chắn rằng Bayern Munich là một trong những câu lạc bộ lớn nhất thế giới, một câu lạc bộ mà rất nhiều cầu thủ mơ ước được cống hiến cho.”

“Tôi muốn chấm dứt những lùm xùm gần đây, chúng tôi không phải kẻ thù của nhau. Tôi chắc chắn rằng tôi và ban lãnh đạo đội bóng sẽ sớm tìm được tiếng nói chung,” anh nói.

Lewandowski: Tôi muốn một cái kết đẹp, Bayern Munich và tôi không phải là kẻ thù - Ảnh 1.

Thật vậy, màn trình diễn mà tiền đạo người Ba Lan thể hiện trong màu áo Bayern là không có gì để bàn cãi

Siêu tiền đạo người Ba Lan cũng đã khẳng định rằng mình đã cống hiến những gì tốt nhất cho Bayern suốt 8 năm khoác áo đội bóng này. Đây là lý do anh không hề nghĩ rằng mình đang tỏ một thái độ vô ơn hoặc ích kỷ.

“Không hề, tôi không tỏ ra ích kỷ một chút nào,” Lewandowski nhấn mạnh.

“Tôi biết tôi đã có được những gì kể từ khi được khoác lên mình màu áo Bayern Munich. Tôi rất trân trọng khoảng thời gian tại đây. Và tôi cũng biết rằng tôi đã làm những gì tốt nhất có thể để không khiến ban lãnh đạo đội bóng cũng như những người hâm mộ Hùm xám thất vọng suốt 8 năm qua.”

“Tôi luôn cố gắng thi đấu với một phong độ cao nhất có thể khi được ra sân. Tôi rất trân trọng những tình cảm mà người hâm mộ đã trao cho mình.”

“Nếu những lời tôi vừa nói là không đúng sự thật, tôi sẽ cảm thấy cực kỳ tội lỗi với người hâm mộ. Tôi biết rằng trước những thông tin về tương lai của mình, những cổ động viên của đội bóng sẽ có rất nhiều cảm xúc khác nhau. Tuy vậy tôi hy vọng rằng những người hâm mộ sẽ có thể hiểu cho tôi.”

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!