"Liverpool nên sợ 3 đối thủ này ở Champions League chứ không phải Man City"

H.M (dịch)Cập nhật 13:19 ngày 07/03/2018

VTV.vn - Michael Owen đã chỉ ra 3 đối thủ mà Liverpool nên dè chừng tại Champions League – trong đó không có đội đầu bảng Premier League Man City.

Trận hòa không bàn thắng trước Porto vẫn đủ giúp Liverpool đặt tấm vé vào vòng 8 đội mạnh nhất Champions League 2017/18 sau khi The Kop đã đả bại đối thủ này tới 5 bàn ở trận lượt đi.

Real Madrid cũng đã có vé vào tứ kết cùng Liverpool sau chiến thắng trước PSG, trong khi Man City và Tottenham cũng có thể làm được điều tương tự nếu giành kết quả tốt trong những trận đấu sắp tới.

Man Utd sẽ đụng độ Sevilla vào thứ 3 tuần sau trong khi Chelsea hành quân tới Nou Camp để đụng độ Barcelona vào đêm tiếp theo.

"Người cũ" của Liverpool – Michael Owen thừa nhận rằng vòng đấu tiếp theo sẽ là thứ thách rất khó khăn cho Liverpool, trong đó, có 3 đối thủ mà đội chủ sân Anfield cần đặc biệt dè chừng. Đáng chú ý là theo nhận định từ "lão thần đồng" Owen, Man City không phải đối thủ đáng gờm nhất với Liverpool.

"Thật khó khăn nhưng hiện tại chúng ta còn chưa biết 3 đội bóng đó có vào tới vòng sau không" – Owen nhận định – "Liverpool nên dè chừng Real, Barca và Bayern Munich. Những đối thủ còn lại khá tương đồng".

"Không có Man City bởi vì Liverpool từng đánh bại họ vài tuần trước. Liverpool sẽ không sợ hãi đội bóng này nếu đụng độ lại một lần nữa, hãy suy nghĩ theo cách ấy. Những đối thủ lớn đều ở đó, đã có những đội bóng nhàn hạ đi qua vòng đấu này nhưng vòng đấu tiếp theo sẽ khó khăn hơn rất nhiều" – cựu danh thủ người Anh cho biết thêm.

Trong khi đó, HLV Jurgen Klopp cho rằng ông ông quan tâm tới việc đối thủ ở vòng đấu tiếp theo là ai.

Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận, vị "thuyền trưởng" của đội bóng áo đỏ nhận định: "Tôi không ngại phải thành thật, tôi không quan tâm, điều gì đến sẽ đến thôi. Có 5 đội bóng Anh và có thể chúng tôi sẽ gặp lại họ nếu cứ đi tiếp".

Liverpool lại đón tin không vui từ các ca chấn thương

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đang trong giai đoạn quan trọng của cuộc đua vô địch nhưng cơn bão chấn thương lại tiếp tục hoành hành với các CLB lớn tại giải Ngoại hạng Anh.