Lộ lý do De Ligt từ chối Barcelona để gia nhập Juventus

H.M (dịch)Cập nhật 21:35 ngày 31/12/2019

VTV.vn - Người đại diện Mino Raiola đã có những tiết lộ về khao khát học hỏi không ngừng của De Ligt. Đó cũng là lý do Juventus chiến thắng Barcelona ở thương vụ này.

Thi đấu xuất sắc trong màu áo Ajax khiến Matthijs de Ligt trở thành mục tiêu săn đón của hàng loạt đội bóng lớn khắp châu Âu. Cuối cùng, trung vệ trẻ người Hà Lan đã lựa chọn Juventus làm điểm đến tiếp theo trong sự nghiệp của mình.

Và trong một chia sẻ mới nhất, người đại diện Mino Raiola đã bật mí về lý do khiến De Ligt lựa chọn Bianconeri. Ông này nói: "De Ligt là một cầu thủ mà mọi CLB đều muốn có. Nhưng cậu ấy muốn trở thành trung vệ xuất sắc nhất thế giới. Do đó cậu ấy từng nói với tôi: 'Mino, tôi muốn đến một CLB giống như một trường Harvard, trường MIT (2 đại học danh tiếng của Mỹ - PV) dạy về phòng ngự'. Đó là lý do chúng tôi chọn Juventus".

Trước đó, De Ligt được cho là đã ở rất gần Barcelona song những bất đồng về mức phí chuyển nhượng cũng như thỏa thuận cá nhân giữa CLB với bản thân trung vệ người Hà Lan đã khiến mọi chuyện đổ bể vào phút chót.

Vì lý do này, không ít người hâm mộ Barcelona đã lên tiếng chỉ trích Mino Raiola. Song bản thân "siêu cò" này tin rằng mọi chuyện chỉ vì lý do công việc. Ông lý giải: "Hoa hồng của tôi phụ thuộc vào tiền lương của cầu thủ. Câu hỏi là tôi kiếm được nhiều tiền hay rất nhiều tiền? Tôi cho rằng câu trả lời là vế thứ nhất. Nhưng dù sao tiền không phải thứ duy nhất thúc đẩy tôi. Tôi đã là triệu phú từ những năm 20 tuổi. Nếu muốn, tôi có thể nằm dài ở bãi biển và tận hưởng bằng tài sản của mình".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!