Lộ việc tẩy thẻ, sao Real Madrid "chối bằng được" trước nguy cơ bị tăng án phạt

H.M (dịch)Cập nhật 20:14 ngày 16/02/2019

Phát biểu của Sergio Ramos vô tình khiến anh đối mặt với nguy cơ bị tăng án phạt treo giò 1 trận.

VTV.vn - Lỗi mồm xác nhận việc tẩy thẻ tuy nhiên do sợ UEFA "sờ gáy", Sergio Ramos đã "phản cung" và phủ nhận thông tin từng phát biểu trước đó.

Cụ thể, trong cuộc trả lời phỏng vấn trên Marca, Sergio Ramos đã vô tình thừa nhận việc tẩy thẻ ở trận thắng 2-1 của Real Madrid trước Ajax ở vòng 1/8 Champions League 2018/19.

"Nhìn kết quả trận đấu, sẽ là nói dối nếu tôi cho rằng mình không cố tình nhận thẻ. Điều đó không có nghĩa rằng tôi đánh giá thấp đối thủ hay nghĩ rằng mọi chuyện đã xong xuôi. Nhưng trong bóng đá, đôi khi cầu thủ phải đưa ra những quyết định khó khăn" – Sergio Ramos chia sẻ.

Sau phát biểu này, Sergio Ramos được cho là đã bị UEFA điều tra và đối mặt với án phạt treo giò 2 trận. Chính vì lẽ đó, trong một phát biểu mới nhất, trung vệ đội trưởng của Real Madrid đã phủi bay tuyên bố trước đó của mình.

Sergio Ramos nói: "Tôi ngạc nhiên về những gì mà truyền thông đăng tải. Thực sự, ý của tôi là tôi buộc phải phạm lỗi chứ không phải cố tình nhận thẻ phạt. Tôi không có lựa chọn khác ở tình huống đó. Đó là một pha phản công nguy hiểm của Ajax. Tôi buộc phải phạm lỗi và không hề hay biết mình sẽ bị treo giò vì thẻ vàng đó".

Tấm thẻ vàng ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League 2018/19 là tấm thẻ vàng thứ 3 là Sergio Ramos phải nhận ở đấu trường cấp châu lục mùa này. Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ vắng mặt ở trận lượt về gặp Ajax tại Santiago Bernabeu vào đầu tháng 3 tới. Tuy nhiên, phát biểu tai hại của Sergio Ramos có thể khiến anh bị tăng án phạt thêm 1 trận nữa nếu UEFA xác định hành vi "tẩy thẻ" của trung vệ người TBN là có chủ đích.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!