Luke Shaw có thể bị cấm thi đấu vì "vạ miệng"

Anh QuânCập nhật 05:38 ngày 02/03/2021

VTV.vn - Luke Shaw có nguy cơ lĩnh án phạt cấm thi đấu từ FA do phát ngôn không đúng mực về tình huống Manchester United bị VAR từ chối phạt đền trước Chelsea.

Trong cuộc họp báo sau trận đấu Chelsea và Manchester United tại vòng 26 Premier League 2020/21, Shaw đã nói về pha bóng Hudson-Odoi để bóng chạm tay khi tranh chấp với Mason Greenwood như sau: "Khi trọng tài trao đổi với Maguire, tôi đã nghe rõ toàn bộ câu chuyện giữa họ".

Luke Shaw có thể bị cấm thi đấu vì vạ miệng - Ảnh 1.

"Ông ấy giải thích với Maguire rằng nếu cho Manchester United hưởng phạt đền thì điều đó có thể gây ra rất nhiều tranh cãi. Thú thực là tôi không thể hiểu chuyện gì xảy ra, bởi Maguire quả quyết rằng tổ VAR đã thông báo đó là tình huống đáng thổi 11m", Shaw khẳng định.

Phát ngôn này khiến Luke Shaw đối mặt nguy cơ nhận án phạt cấm thi đấu từ FA, bất chấp việc Manchester United đã xuống nước khi thông báo rằng hậu vệ cánh trái này đã nghe nhầm lời nói của Harry Maguire.

Luke Shaw có thể bị cấm thi đấu vì vạ miệng - Ảnh 2.

Báo giới Anh cho hay, Luke Shaw có thể bị kết luận đã vi phạm điều luật của FA về việc "mỉa mai hay chỉ trích sự chính trực của trọng tài". FA sẽ có 3 ngày làm việc để đưa ra quyết định cuối cùng về trường hợp của Shaw. Các quy định nêu rõ "không có biện pháp trừng phạt cụ thể nào" và hình phạt sẽ được xác định bởi một ủy ban quản lý độc lập.

Shaw sẽ được gửi bản luận tội bằng văn bản vào thứ Tư tới. Anh sẽ có thời hạn trả lời kháng cáo cho đến thứ Hai tuần sau. Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra vào thứ Năm (11/3).

Sau đó, Ủy ban độc lập sẽ được thành lập trước ngày 25/3, trong thời gian các giải đấu tạm nghỉ để nhường chỗ cho loạt trận ĐTQG. Mọi hình thức xử phạt sẽ được áp dụng ngay sau khi các giải đấu quốc nội trở lại.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!