Man City đầu tư vào hàng thủ với bản hợp đồng đắt giá

Đình CườngCập nhật 05:30 ngày 31/07/2020

VTV.vn - Đội chủ sân Etihad đang muốn giải quyết vấn đề mà họ gặp phải ở mùa giải trước trong cuộc đua vô địch.

Kể từ khi chia tay với Vincent Kompany, Man City đã gặp khó khăn không nhỏ. Cầu thủ người Bỉ là chỗ dựa cả về chuyên môn lẫn tinh thần ở hàng thủ, mang lại sự chắc chắn phía trước khung thành. Sự ra đi của Kompany khiến HLV Guardiola rất khó khăn trong việc bố trí nhân sự ở khu vực này, nhất là khi các trung vệ của đội không có phong độ tốt.

Theo thông tin từ báo chí Anh, Man City đã đưa ra giá 41 triệu bảng để hỏi mua Nathan Ake từ Bournemouth và đội chủ sân Vitality đã đồng ý. Đội bóng của HLV Eddie Howe đã xuống hạng và họ cần gấp 1 khoản tiền để đối mặt với khó khăn sắp tới. Ake cũng không muốn mang trình độ của mình tới giải hạng nhất Anh. Cầu thủ người Hà Lan được đánh giá cao với khả năng chỉ huy hàng thủ và vẫn còn khá trẻ khi mới 25 tuổi.

Ake chính thức thuộc về Bournemouth 3 năm trước khi đội bóng này chấp nhận chi 20 triệu bảng mua anh từ Chelsea. Trong 3 năm qua, anh luôn được đánh giá cao vì sự tự tin và khả năng phán đoán tình huống của mình. 1 cầu thủ khác được cho là sắp gia nhập Man City là tiền vệ trẻ Ferran Torres từ Valencia.