Man City đưa thông cáo chính thức về án phạt của UEFA

Thế Hưng (Tổng hợp)Cập nhật 10:48 ngày 15/02/2020

VTV.vn - Sau khi bị UEFA tuyên phạt cấm tham dự các cúp châu Âu 2 năm và phạt 30 triệu Euro, Man City đã đưa ra thông cáo chính thức trên trang chủ CLB.

Phía Man City thông báo rằng "đội bóng rất thất vọng nhưng không bất ngờ với quyết định của UEFA". Đội chủ sân Etihad sẽ khiếu nại quyết định kỷ luật của UEFA lên Tòa án Thể thao quốc tế (CAS)

"CLB đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ một cơ quan độc lập khác một cách nhanh nhất có thể. Vì thế, chúng tôi sẽ chuẩn bị các thủ tục để kháng cáo lên Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế (CAS)".

Nếu không thể kháng cáo thành công, việc mất suất tham dự Champions League khiến Man City phải chịu những tổn thất nặng nề lên tới khoảng 300 triệu Euro (theo ESPN).

Ngoài thiệt hại về doanh thu, Man City cũng chịu những ảnh hưởng nhất định về mặt nhân sự. Các cầu thủ của họ có thể muốn tìm một bến đỗ khác, nơi họ được dự Champions League. Trong khi đó, các mục tiêu chuyển nhượng của Man City cũng sẽ cân nhắc các đội bóng khác thay vì đến một đội bóng chỉ được đá ở giải quốc nội.