Man City – Real Madrid: Siêu kinh điển châu Âu (2:00 ngày 27/4)

Trần Quang - Trần HảiCập nhật 12:02 ngày 26/04/2022

VTV.vn - Man City tiếp đón Real Madrid trên sân nhà Etihad trong trận bán kết UEFA Champions League được mệnh danh là Siêu kinh điển của bóng đá châu Âu.

Rạng sáng 27/4 lúc 02h00 sẽ diễn ra cuộc chiến giữa đại diện đến từ nước Anh và đại diện đến từ Tây Ban Nha. Cả hai đội bóng đều đang có màn trình diễn ấn tượng ở vòng tứ kết. Đội bóng Hoàng gia có cuộc nội ngược dòng rất ngoại mục trước Chelsea, còn Man City có trận đấu hoà đầy quả cảm trước Atletico.

Man City – Real Madrid: Siêu kinh điển châu Âu (2:00 ngày 27/4) - Ảnh 2.

Manchester City bước vào trận đấu gặp Real Madrid trên sân nhà với một cuộc khủng hoảng đáng kể ở hàng phòng ngự. Kyle Walker và John Stone chắc chắn không thể góp mặt, Joao Cancelo cũng sẽ bị treo giò ở lượt đi. Trong trận đấu cuối tuần rồi tại giải ngoại hạng Anh, Pep đã phải sử dụng Cancelo bên cánh phải và Zinchenko có một trận đấu bên cánh trái. Giờ đây không biết phương án của Pep Guardiola như thế nào, nhưng Real Madrid thì chắc chắn là một bài toán phức tạp hơn Watford rất nhiều, đặc biệt là sức mạnh ở hai bên cánh của đội bóng hoàng gia. 

Chia sẻ trong cuộc họp báo trước trận đấu, HLV Pep Guardiola cho hay: "Chúng tôi đã có mặt ở bán kết bên cạnh những đội bóng hàng đầu thế giới, đó là một trải nghiệm đẹp, giờ chúng tôi cố gắng để thể hiện đúng bản thân minh. Chúng tôi phải có hai trận đấu thực sự xuất sắc để lọt vào đến chung kết. Hy vọng là sẽ thành công. Chơi tốt và tự tin là chính mình, đó điều tôi mong muốn. Về Real Madrid, không cần phải nói thêm về sức mạnh của họ và sự tôn trọng của chúng tôi dành cho đội bóng này". 

Man City – Real Madrid: Siêu kinh điển châu Âu (2:00 ngày 27/4) - Ảnh 3.

Trên hàng công của đội bóng Anh, nhiều khả năng Gabriel Jesus sẽ được ra sân từ đầu như một phần thưởng cho cú poker vào lưới Watford, bên cạnh đó nhiều khả năng là Raheem Sterling, người được phóng viên hỏi về bản lĩnh của Real Madrid trong những trận vừa qua. 

"Tôi biết là Real Madrid đã ghi những bàn thắng quan trọng vào thời điểm quyết định của trận đấu, nhưng như tôi đã nói, chúng tôi có cũng toàn là những cầu thủ có thể chịu được sức ép của bóng đá đỉnh cao để có thể đương đầu với họ. Yên tâm đi, đêm nay chúng tôi sẽ ổn, cả hai lượt trận cũng vậy", Raheem Sterling khẳng định.

Man City – Real Madrid: Siêu kinh điển châu Âu (2:00 ngày 27/4) - Ảnh 4.

Về phía Real Madrid, năm nay thực sự nếu họ có thể lọt vào đến chung kết thì con đường quả là chông gai nhất từ trước đến nay, Họ đánh bại hai ứng cử viên hàng đầu là Paris St Germain và ĐKVĐ Chelsea đều theo một kịch bản rất kịch tính. Real Madrid không có sự vắng mặt nào đáng kể, các cầu thủ khá hưng phấn sau khi đã chạm gần như cả hai tay vào chức vô địch La Liga. Benzema đang có phong độ rất tốt 

Man City – Real Madrid: Siêu kinh điển châu Âu (2:00 ngày 27/4) - Ảnh 5.

HLV Carlo Ancelotti của Real Madrid cho rằng: "Chúng tôi đã đến rất gần một trận chung kết nữa của giải đấu hàng đấu thế giới và chúng tôi cảm thấy lo lắng vì đối thủ rất mạnh. Nhưng chúng tôi cũng quen với việc đó rồi, đây là Champions  League mà, vòng 16 đội đối thủ cũng mạnh, tứ kết và rồi giờ là bán kết cũng vậy. Đều là các ứng viên vô địch cả. Chúng tôi đối mặt với họ và mọi thứ diễn ra theo cách mà chúng tôi muốn, chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu, chắc chắn rồi".

"Hai đội bóng mà không ai nghĩ sẽ có mặt tại bán kết là Villarreal và Real Madrid, vì mọi người nghĩ đến Paris SG, Chelsea, Liverpool và Man City. Bởi vậy, chúng tôi cảm thấy hạnh phúc đã có mặt ở đây. Tôi có thể với mọi người rằng Real Madrid lúc nào cũng chiến đấu hết mình, chúng tôi đã thể hiện điều đó trong nhiều trận đấu ở mùa giải này, tuần này và tuần sau cũng vậy", chiến lược gia người Italia cho hay. 

Man City – Real Madrid: Siêu kinh điển châu Âu (2:00 ngày 27/4) - Ảnh 6.

Trong khi đó, Federico Valverde cũng rất thận trọng: "Họ (Manchester City) là một đội bóng mạnh, cả đội đã chơi gắn kết với nhau được nhiều năm rồi và luôn rất linh hoạt. Họ có bản sắc trong lối chơi của mình và biết phải làm gì để có thể giành quyền kiểm soát bóng. Man City là một đội bóng lớn vào thời điểm này, chiến đấu trong từng đấu trường mà họ tham gia, và chúng tôi cần phải cố gắng để họ không phát huy được sức mạnh của mình còn chúng tôi thì có". 

Man City tiếp đón Real Madrid – một trận đấu khó đoán trược Thế nhưng, Man City đang có tổn thất lực lượng, còn Real Madrid mùa này đã gây nhiều bất ngờ.

Lực lượng:

Man City đang có được sự trở lại tốt nhất khi De Bruyne đã trở lại sau chấn thương ở trận tứ kết. Còn Kyle Walker, hậu vệ cánh, cũng đã ra sân tập luyện cùng đội và nhiều khả năng có thể góp mặt ở lượt đi bán kết.

Ngược lại với Man City, đội bóng Hoàng gia gặp khá nhiều tổn thất khi Casemiro và Alaba phải vằng mặt vì dính chấn thương. Đây sẽ là khó khắn lớn khi đối đầu với đội bóng đẳng cấp như Man City.

Đội hình dự kiến:

Man City (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Laporte, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Mahrez, Foden, Sterling.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Eder Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius.

Phong độ:

Phong độ của cả 2 đội bóng gần đây đang rất ổn định khi mà cả 2 đều đang dẫn đầu bảng tại giải vô địch quốc gia. Bên phía Man City là một De Buyne đang có lối chơi rất thăng hoa, còn phía Real Madrid là Benzema đang liên tục nổ súng giúp cho đội có kết quả tốt.

Trong 5 trận gần nhất, Man City đnag có 2 trận thắng trước Brighton và Watford, 2 trận hoà với Liverpool và Atlentico và cuối cùng là trận thua trước Liverpool ở cúp FA.

Phía đội bóng Hoàng gia có tới 4 trận thắng trước Chelsea, Getafe, Sevilla và Osasuna và chỉ có 1 trận thua.

Đối đầu:

Đây là lần thứ 9 hai đội bóng gặp nhau, trong 8 lần gặp nhau trước hai đội đều có 3 trận thắng, 2 trận hoà và 3 trận thua. Nhưng nếu tính 5 lần gặp nhau gần nhất, Man City đã có tới 3 trận thắng, còn phía Real Madrid chỉ có 1 trận thắng và 1 trận hoà.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!