Manchester City dừng bước tại cúp Liên đoàn Anh

Anh QuânCập nhật 07:05 ngày 28/10/2021

VTV.vn - Thất bại trên chấm penalty trước West Ham United, Manchester City đã chính thức trở thành cựu vương tại cúp Liên đoàn Anh.


Lần gần nhất Manchester City thua ở cúp Liên đoàn đã từ ngày 26/10/2016, với tỷ số 0-1 trước Manchester United. Kể từ đó, nửa xanh thành Manchester chưa thua một trận đấu nào tại giải này cho đến rạng sáng nay (giờ Việt Nam). Và đội làm được điều này là West Ham United.

Manchester City dừng bước tại cúp Liên đoàn Anh - Ảnh 1.

Dù có một số thay đổi trong đội hình nhưng nhà đương kim vô địch vẫn có sức mạnh vượt trội và nhanh chóng tạo thế thượng phong trước đội chủ nhà.

Manchester City dừng bước tại cúp Liên đoàn Anh - Ảnh 2.

Dẫu vậy, West Ham cũng cho thấy mình là một đội bóng không dễ bị bắt nạt. Đoàn quân của HLV David Moyes chơi phòng ngự chặt chẽ và không cho Man City ghi được bất kỳ bàn thắng nào trong 90 phút thi đấu chính thức.

Sau hai hiệp chính hoà 0-0, hai đội vào đá luân lưu ngay. West Ham đá trước, khi Mark Noble, Jarrod Bowen, Craig Dawson và Aaron Cresswell đều sút vào. Cầu thủ Man City cũng không mắc sai lầm nào cho đến lượt sút thứ tư, Foden đá về góc phải nhưng chệch cột. Ở loạt đá cuối, Said Benrahma thực hiện thành công để đưa West Ham vào tứ kết.

Manchester City dừng bước tại cúp Liên đoàn Anh - Ảnh 3.

Chung cuộc, West Ham giành chiến thắng 5-3 trên chấm penalty và chính thức biến Man City trở thành cựu vương ở giải đấu này.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!