Manchester City & Liverpool phản đối luật thay người của giải Ngoại hạng Anh

Đình Cường (Ban Thể Thao)Cập nhật 06:18 ngày 10/11/2020

VTV.vn - Manchester City và Liverpool có cùng quan điểm về 1 vấn đề đang gây ra nhiều tranh cãi lúc này.

FIFA đã cho phép các giải đấu do tổ chức này và các LĐBĐ thành viên quản lý được thay 5 người/trận. Tuy nhiên quy định này là không bắt buộc. Vẫn có 1 số giải đấu chỉ cho thay 3 người/trận, trong đó có giải ngoại hạng Anh.

Ý tưởng thay 3 người thay vì 5 người tại giải ngoại hạng Anh mùa 2020 - 2021 xuất phát từ những đội bóng tầm trung hoặc nhỏ. Họ lý giải rằng các đội bóng lớn sẽ có nhiều lợi thế khi thay 5 người, bởi sở hữu lực lượng có chiều sâu. Việc này đã được đưa ra biểu quyết trước mùa giải và thu được số phiếu ủng hộ từ hơn 1 nửa CLB.

Manchester City & Liverpool phản đối luật thay người của giải Ngoại hạng Anh - Ảnh 1.

Manchester City là 1 trong những CLB phản đối việc thay 3 người mùa này

Tuy nhiên, khi bước vào mùa giải, với mật độ thi đấu dày đặc, việc thay 3 người/trận lại là 1 bất lợi, nhất là với các CLB lớn. Khi đó, các cầu thủ không được nghỉ ngơi, trong khi vẫn phải thi đấu nhiều. Đã có những chấn thương xảy ra khi cầu thủ quá tải hoặc không có thời gian nghỉ đủ. Các cầu thủ bị chấn thương cũng sẽ ảnh hưởng tới tham vọng của đội bóng và làm chất lượng các trận đấu bị ảnh hưởng xấu.

Mới đây, Manchester City và Liverpool đã cùng nhau đưa ra quan điểm phản đối luật thay 3 người của giải ngoại hạng. Họ đề xuất phương án ở những trận đấu giữa 2 CLB cùng dự cúp châu Âu, mỗi đội được thay 5 người. Dù vậy, ý tưởng này sẽ rất khó trở thành hiện thực, khi BTC giải ngoại hạng Anh không muốn tạo ra tiền lệ và phức tạp hóa thêm 1 mùa giải đang có nhiều vấn đề khác cần quan tâm




* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!