Mata, Falcao và những ngôi sao khoác áo cả Man Utd & Chelsea

H.TCập nhật 18:08 ngày 14/04/2017

VTV.vn - Lịch sử Ngoại hạng Anh chứng kiến không ít ngôi sao khoác áo cả Man Utd và Chelsea như Juan Mata, Falcao hay Veron.

Cuối tuần này, Man Utd và Chelsea sẽ chạm trán nhau tại Old Trafford trong khuôn khổ vòng 33 Ngoại hạng Anh. Cuộc đại chiến này không chỉ hấp dẫn bởi những ngôi sao của hai đội mà còn duyên nợ giữa hai bên. Nếu như HLV Jose Mourinho từng đưa Chelsea tới đỉnh cao Ngoại hạng Anh thì Juan Mata vẫn luôn được CĐV Chelsea quý mến. Hãy cùng điểm lại những cầu thủ đã khoác áo cả Man Utd và Chelsea trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh:

PAUL PARKER

Mata, Falcao và những ngôi sao khoác áo cả Man Utd & Chelsea - Ảnh 1.

Cập bến Man Utd với giá 2 triệu Bảng, Paul Parker thi đấu cho đội chủ sân Old Trafford tổng cộng 79 trận trong 4 năm (1992 - 1996) và ghi được 1 bàn thắng. Anh sang Chelsea vào năm 1997 theo dạng chuyển nhượng tự do nhưng không được trọng dụng.

MARK HUGHES

Mark Hughes là một trong những cầu thủ trụ cột của Quỷ đỏ dưới thời HLV Alex Ferguson trong giai đoạn đầu của giải Ngoại hạng Anh. Sau 111 lần ra sân trong màu áo Man Utd (1992 - 1995), cựu danh thủ ĐT Anh ghi được 35 bàn. Phong độ ghi bàn này được duy trì khi Mark Hughes gia nhập Chelsea vào năm 1995 với 25 bàn sau 95 trận.

MARK BOSNICH

Được kỳ vọng là người thay thế huyền thoại Peter Schmeichel, Mark Bosnich đã không thể đáp lại lòng mong mỏi và ra đi sau 23 lần bắt chính. Đến Chelsea vào năm 2001, thủ thành người Australia cũng chỉ được thi đấu 5 trận tại giải Ngoại hạng Anh trong 2 năm.

JUAN SEBASTIAN VERON

Veron là bản hợp đồng kỷ lục của Man Utd vào năm 2001 với giá trị lên tới 28,1 triệu Bảng. Đáng tiếc, màn trình diễn của tiền vệ ĐT Argentina không xứng đáng với số tiền Quỷ đỏ. Sau 51 trận cùng 7 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh, Veron tới Chelsea để cắt lỗ cho Quỷ đỏ và sau đó anh gần như mất tích khi chỉ đá chính thêm 7 lần nữa.

JOHN OBI MIKEL

Tiền vệ người Nigeria chưa kịp chơi cho Man Utd trận này thì anh đổi ý khoác áo Chelsea với phí chuyển nhượng lên tới 16 triệu Bảng. Obi Mikel được coi là một trong những công thần của The Blues với 249 trận tại giải Ngoại hạng Anh.

JUAN MATA

Trước khi đến Man Utd, Mata là cầu thủ xuất sắc nhất Chelsea trong 2 năm liền nhưng sau đó anh lại bị HLV Jose Mourinho ghẻ lạnh nên buộc phải ra đi. Trớ trêu thay khi tiền vệ Tây Ban Nha cập bến Old Trafford vào năm 2014 với giá 37,1 triệu Bảng thì 2 năm sau, "Người đặc biệt" ký hợp đồng dẫn dắt Quỷ đỏ. Dù ở đâu thì Mata cũng luôn khẳng định đẳng cấp của mình với 18 bàn sau 82 trận ở NHA cho Chelsea và 27 bàn sau 108 trận trong màu áo Man Utd.

RADAMEL FALCAO

"Mãnh hổ" Falcao đến Man Utd vào năm 2014 theo bản hợp đồng cho mượn từ Monaco với rất nhiều sự kỳ vọng nhưng chuỗi trận tịt ngòi của anh khiến HLV Van Gaal hết sức ngán ngẩm. Anh chỉ ghi được 4 bàn sau 26 trận và Man Utd không có lý do gì để ký hợp đồng tiếp. Nhưng chuyến phiêu lưu của Falcao tại Ngoại hạng Anh chưa chấm dứt khi anh khoác áo Chelsea mùa giải 2015/16 song cũng chỉ để lại 1 bàn thắng cho đội bóng thành London trước khi trở lại tỏa sáng cho Monaco ở mùa giải này.