Mbappe và Neymar hỗn chiến với nhau trong phòng thay đồ

BKCập nhật 16:05 ngày 15/08/2022

VTV.vn - Dù PSG đã có chiến thắng cách biệt 5-2 trước Montpelier tại vòng 2 Ligue 1, tuy nhiên mọi thứ diễn ra sau đó lại chẳng mấy vui vẻ.

PSG vẫn đang thể hiện sức mạnh áp đảo trên sân cỏ tại giải Ligue 1 khi giành 6 điểm trọn vẹn trong 2 vòng đầu tiên và ghi 10 bàn. Mới nhất, đội bóng của thủ đô Paris đã có chiến thắng cách biệt trước Montpellier với tỉ số 5-2. Thế nhưng, nội bộ của PSG lại có những bất ổn không đáng có sau trận đấu này.

Theo báo chí Pháp, sau trận đấu với Montpellier, Mbappe và Neymar đã có một cuộc hỗn chiến trong phòng thay đồ. Hai ngôi sao này đã lao vào nhau, thậm chí là hét vào mặt nhau rồi húc đầu nhau trước khi được các đồng đội tách ra. Nguyên nhân sự việc được cho chỉ vì những quả phạt đền trong trận đấu với Motpellier.

Mbappe và Neymar hỗn chiến với nhau trong phòng thay đồ - Ảnh 1.

Mbappe và Neymar được cho có màn hỗn chiến trong phòng thay đồ sau trận PSG thắng Montpellier

Cụ thể, trong trận PSG 5-2 Montpellier, Mbappe bỏ lỡ cơ hội đưa đội nhà vượt lên khi đá hỏng quả phạt đền đầu tiên. Khi PSG hưởng phạt đền thứ hai ở phút 43, Neymar giành quyền sút phạt đền, Mbappe đã nói với người đồng đội rằng muốn tiếp tục được trao trọng trách này. Dẫu vậy, Neymar đã không đồng ý và thực hiện thành công quả phạt đền.

Sau trận đấu, một tài khoản trên Twitter đã đăng tải: "Mbappe muốn được thực hiện phạt đền ở PSG. Rõ ràng, đây có thể là điều khoản trong hợp đồng mới. Không có CLB nào lại không trao quyền sút phạt đền cho Neymar. Nhưng giờ đây, Mbappe muốn là nhân vật có quyền lực ở PSG". Điều đáng nói, Neymar đã ấn "thích" bài viết này, động thái của Neymar không khác ghi một lời tuyên chiến với người đồng đội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Liverpool lại đón tin không vui từ các ca chấn thương

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đang trong giai đoạn quan trọng của cuộc đua vô địch nhưng cơn bão chấn thương lại tiếp tục hoành hành với các CLB lớn tại giải Ngoại hạng Anh.