Messi bất ngờ có cơ hội bổ sung 1 danh hiệu cá nhân cực danh giá

H.M (dịch)Cập nhật 23:40 ngày 16/02/2020

VTV.vn - Messi đang đứng trước cơ hội nhận thêm 1 giải thưởng cá nhân danh giá nữa trong sự nghiệp.

Laureus Sport vừa công bố các đề cử của lễ trao giải năm 2020, trong đó, đáng chú ý là sự xuất hiện của Lionel Messi. Đây là giải thưởng thể thao thế giới thường niên do 2 tập đoàn Daimler AG và Richemont đồng sáng lập vào năm 1999, nhằm tôn vinh các VĐV và các đội tuyển có thành tích thi đấu ấn tượng ở tất cả các môn thể thao.

Trong đó, Lionel Messi góp mặt ở danh sách đề cử giải VĐV xuất sắc nhất năm cùng với 5 VĐV khác là Eliud Kipchoge (Điền kinh), Lewis Hamilton (Công thức 1), Marc Marquez (MotoGP), Rafael Nadal (Quần vợt) và Tiger Woods (Golf).

Trong năm 2019, Messi không có danh hiệu cấp châu lục như Champions League nhưng bản thân siêu sao người Argentina vẫn thể hiện phong độ ghi bàn chói sáng trong màu áo Barcelona. Điều đó giúp anh giành danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu 2019 và QBV 2019.

Mặc dù vậy, giới chuyên môn không đánh giá cao khả năng giành giải thưởng Laures của Lionel Messi. Bởi lẽ, trong 19 lần trao giải trước đây, chưa có ngôi sao sân cỏ nào được vinh danh ở hạng mục VĐV xuất sắc nhất năm. Các VĐV giành giải thưởng này trong quá khứ hầu hết đến từ các môn thể thao cá nhân như quần vợt, điền kinh, F1 hay Golf.

Cùng với Messi, một đại diện khác của thế giới bóng đá cũng góp mặt trong hạng mục đề cử của Laureus Sport là Liverpool với đề cử cho ĐT xuất sắc nhất năm. Đây là kết quả xứng đáng bởi The Kop đã thể hiện một phong độ cực kỳ ấn tượng với chức vô địch Champions League cũng như suýt chút nữa đăng quang ở Premier League. Ngoài ra, Liverpool còn nhận được đề cử giải Sự trở lại của năm.

Trong quá khứ, từng có 10 đội bóng đoạt giải ĐT xuất sắc nhất năm tại Lễ trao giải Laures gồm Man Utd (2000), đội tuyển Pháp (2001), đội tuyển Brazil (2003), đội tuyển Hy Lạp (2005), đội tuyển Italia (2007), đội tuyển Tây Ban Nha (2011), Barcelona (2012), Bayern Munich (2014), đội tuyển Đức (2015) và đội tuyển Pháp (2019).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!