Messi công khai chỉ trích chủ tịch Barcelona

Tuấn ĐoànCập nhật 05:02 ngày 05/09/2020

VTV.vn - Trong bài phỏng vấn mới nhất của mình, Messi đã quyết định ở lại Barcelona nhưng vẫn công khai chỉ trích chủ tịch Bartomeu.

"Tương lai của Messi" - chủ đề nóng nhất trong hơn 1 tuần trở lại đây đã làm tiêu tốn không biết bao nhiêu giấy mực của giới truyền thông quốc tế. Và mới nhất, tiền đạo người Argentina đã thông qua buổi trả lời phỏng vấn GOAL để tuyên bố sẽ ở lại Barcelona. Quyết định này của Messi cũng đã chấm dứt những lùm xùm liên quan đến tương lai của mình.

Cũng trong bài phỏng vấn này, Messi đã công khai chỉ trích vị chủ tịch của Barcelona - ông Bartomeu là kẻ "thất hứa". Messi nói: "Tôi đã nói với CLB, nói với chủ tịch rằng tôi muốn ra đi suốt cả năm qua. Tôi tin rằng đội bóng cần những cầu thủ trẻ hơn, những cầu thủ mới và tôi nghĩ thời gian của tôi tại Barcelona đã hết. Tôi thực sự cảm thấy tiếc nuối, vì tôi luôn muốn được kết thúc sự nghiệp tại đây".

Messi công khai chỉ trích chủ tịch Barcelona - Ảnh 1.

Messi sẽ tiếp tục gắn bó với Barcelona ít nhất 1 mùa giải nữa

"Bartomeu luôn nói với tôi rằng tôi có thể xem xét việc ở lại hay ra đi sau khi mùa giải kết thúc nhưng ông ta không giữ lời. Họ vin vào cái cớ là tôi không đề đạt yêu cầu ra đi trước ngày 10/6. Thời điểm đó, chúng tôi còn đang cạnh tranh chức vô địch La Liga giữa mùa giải mà virus corona hoành hành, khiến mọi thứ trở nên tồi tệ".

"Chủ tịch nói rằng cách duy nhất để tôi ra đi là trả 700 triệu euro phí giải phóng hợp đồng, một điều bất khả thi. Còn một cách khác, chính là ra tòa. Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó bởi đây là CLB tôi yêu, nơi tôi đã cống hiến mọi thứ từ ngày đầu tiên có mặt tại đây".

Messi đã chấp nhận ở lại Camp Nou đến hết hợp đồng vào tháng 6 năm 2021. Tuy nhiên những lời chỉ trích mới nhất của ngôi sao người Argentina về chủ tịch Bartomeu đã làm dậy lên một cơn sóng mới tại Nou Camp.