Messi đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, Argentina đè bẹp Italy để giành chức chiếc cúp Finalissima

Hải MinhCập nhật 06:14 ngày 02/06/2022

VTV.vn - Ba bằng thắng của Lautaro Martinez, Angel Di Maria và Paulo Dybala đã giúp đội bóng của HLV Scaloni giành chiến thắng 3-0.

Argentina đã kéo dài số trận bất bại của mình lên con số 32 sau trận chung kết Finalissima trước Italia. Trận đấu giữa nhà vô địch Copa America 2021 và nhà vô địch Euro 2021 đã diễn ra khá một chiều. Nếu không có sự xuất xắc của thủ thành Gianluigi Donnarumma, nhiều khả năng số bàn thua mà Ý phải nhận không chỉ dừng lại ở con số 3.

Ở hiệp 1, Ý lấn lướt hơn ở một vài phút đầu trận, tuy nhiên Argentina lại là đội bóng mở tỷ số. Phút thứ 28, sau khi Messi vượt qua Di Lorenzo, số 10 của đội tuyển Argentina đã có pha căng ngang hoàn hảo để Lautaro Martinez đệm bóng dễ dàng ghi bàn thắng đầu tiên của trận đấu.

Messi đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, Argentina đè bẹp Italy để giành chức chiếc cúp Finalissima - Ảnh 1.

Bàn thắng mở tỷ số được ghi do công của Lautaro Martinez

Kể từ sau bàn thắng này, trận đấu gần như là cuộc chơi của nhà vô địch Copa America. Khi hiệp 1 của trận đấu bước vào những phút bù giờ, từ một pha phất bóng của Emiliano Martinez, lại là Lautaro có đường chọc khe cho Di Maria băng xuống đối mặt Donnarumma. “Thiên thần” của đội bóng Nam Mỹ đã có pha lốp bóng vừa đủ qua thủ môn đội tuyển Ý, nâng tỷ số trận đấu lên 2-0.

Messi đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, Argentina đè bẹp Italy để giành chức chiếc cúp Finalissima - Ảnh 2.

Pha lốp bóng nâng tỷ số lên 2-0 của Di Maria

Bước sang hiệp 2, Italia có 3 sự thay đổi người khi Belotti, Chiellini và Bernardeschi rời sân để nhường chỗ cho Scamacca, Lazzari và Locatelli. Tuy nhiên, vẫn là Argentina có được phần lớn quyền kiểm soát bóng. Những đường phản công của đội bóng Nam Mỹ là cực kỳ sắc sảo trong trận đấu này. Phút 60, từ một pha phất bóng dài, Di Maria đã thực hiện một pha đẩy bóng vào trung lộ từ cánh phải, cứa lòng kỹ thuật buộc Donnarumma phải trổ tài.

Hiệp 2 có lẽ sẽ có nhiều bàn thắng hơn nếu Argentina nắn nót hơn nữa những pha dứt điểm của mình. Messi đặc biệt nổi trội trong hiệp đấu này với thêm một pha căng ngang dọn cỗ cho Lo Celso. Sau đó, “El Pulga” cũng có một pha sút xa đầy kỹ thuật nhưng đáng tiếc may mắn vẫn chưa tới với đội trưởng của Argentina.

Messi đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, Argentina đè bẹp Italy để giành chức chiếc cúp Finalissima - Ảnh 3.

Nếu không có Donnarumma, Ý có thể sẽ phải nhận thêm nhiều bàn thua hơn trong hiệp 2

Messi đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, Argentina đè bẹp Italy để giành chức chiếc cúp Finalissima - Ảnh 4.

Messi vẫn luôn thi đấu rất hay khi khoác áo đội tuyển Argentina

Nhưng điều gì phải đến cũng sẽ đến, Dybala sau khi vào sân thay người ở những phút bù giờ tưởng như sẽ không thể tạo được dấu ấn gì, tuy nhiên anh vẫn kịp để lại sân Wembly một bàn thắng. Từ nỗ lực qua người và dứt điểm của Messi ở phút 90+4, bóng lại bật tới chân của Dybala trong tư thế đối mặt với Donnarumma và cầu thủ của Juventus đã không bỏ lỡ cơ hội chấm dứt trận đấu này cho Italia.

Messi đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, Argentina đè bẹp Italy để giành chức chiếc cúp Finalissima - Ảnh 5.

Dybala ăn mừng sau khi ghi bàn thắng cuối cùng của trận đấu

Messi dù không có được cho mình bàn thắng nào, nhưng những đóng góp của đội trưởng cho lối chơi của Argentina là quá rõ rệt và anh đã đạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Finalissima.

Messi đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, Argentina đè bẹp Italy để giành chức chiếc cúp Finalissima - Ảnh 6.

Đây mới chỉ là chiếc cúp thứ 2 của Messi trong màu áo ĐTQG Argentina

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!