Messi rơi vào giai đoạn "câm lặng" dài nhất trong vòng 6 năm

H.TCập nhật 20:52 ngày 16/02/2020

Messi đã tung ra 30 cú sút trong 4 trận nhưng không thể nào ghi bàn

VTV.vn - Kể từ mùa giải 2013/14 khi gặp vấn đề thể lực, Lionel Messi chưa từng "im hơi lặng tiếng" dài hơn 4 trận mà không ghi bàn tại La Liga.

Thời gian qua, dường như bàn thắng đang lẩn tránh Lionel Messi. Lần đầu tiên sau 6 năm, siêu sao người Argentina không ghi bàn trong 4 trận liên tiếp tại La Liga.

Chuỗi trận im hơi lặng tiếng của Messi bắt đầu ở vòng 21 khi Barcelona làm khách của Valencia tại Mestalla. Sau đó, anh không thể chọc thủng lưới Levante, Betis và gần nhất là Getafe. Messi đã bất lực trước những pha cản phá xuất sắc của những người gác đền gồm Jaume Domènech, Aitor, Joel hay David Soria.

Tổng cộng, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử La Liga đã tung ra 30 cú sút trong 4 trận nhưng không thể nào ghi bàn, ngay cả những cú sút phạt trực tiếp của anh cũng kém đi sự hiệu quả.

Trong trận gặp Getafe, Messi đã khiến tất cả người hâm mộ ngạc nhiên khi thực hiện cú bấm bóng thẳng về phía thủ môn David Soria trong thế đối mặt trống trải. Hiếm khi nào người ta thấy siêu sao người Argentina bỏ lỡ ở tình huống như vậy.

Messi rơi vào giai đoạn câm lặng dài nhất trong vòng 6 năm - Ảnh 1.

Phong độ ghi bàn của Messi hẳn khiến HLV Quique Setien phải suy nghĩ

Phong độ ghi bàn tệ nhất trong 6 năm của Messi dấy lên những lo lắng khi phía trước là những trận đấu quan trọng sắp tới như Champions League gặp Napoli hay trận El Clasico gặp Real Madrid tại Bernabeu. Thực tế, El Pulga từng có chuỗi 8 trận không ghi bàn ở mùa giải 2013/14.

Dù vậy, tuy không ghi bàn thời gian qua nhưng khả năng kiến tạo của Messi không hề mai một. Trong 3 trận gần nhất, Messi đóng góp 6 đường chuyền thành bàn, trong đó có pha kiến tạo đẳng cấp cho Griezmann mở tỷ số vào lưới Getafe.

Tính cả mùa giải, số 10 của Barcelona vẫn đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới của La Liga với 14 bàn sau 24 vòng. Xếp thứ 2 hiện tại là Karim Benzema của Real Madrid với 13 pha lập công nhưng anh vẫn còn cơ hội nâng cao số bàn thắng ở vòng đấu này. Trong lịch sử giải VĐQG Tây Ban Nha, thành tích tệ nhất của cầu thủ dẫn đầu danh sách ghi bàn là 11 ở mùa giải 2001/02 của 3 cầu thủ là Kluivert, Catanha và Raúl.

Phong độ ghi bàn đáng thất vọng của Messi cũng khiến nhiều CĐV xứ Catalan lo sợ về tương lai của anh. Theo báo giới châu Âu, hợp đồng của Messi và Barca có điều khoản cho phép anh rời Camp Nou trong năm cuối hợp đồng mà không phải đền bù bất kỳ chi phí nào. Hiện tại, cầu thủ người Argentina còn 18 tháng trong hợp đồng, nghĩa rằng anh có thể đến bất cứ nơi đâu mình thích vào cuối mùa giải này.

Manchester City và Manchester United đang là 2 đại gia bóng đá Anh dòm ngó tới thương vụ nghìn năm có một này. Nếu như HLV Pep Guardiola hẳn đang mong chờ ngày tái ngộ với cậu học trò cưng thì Quỷ đỏ đã bắt đầu tham gia cuộc đua giành chữ ký của Messi.

Không chỉ có 2 đội bóng thành Manchester, Inter Milan, Juventus hay Paris Saint-Germain cũng để mắt sát sao đến từng diễn biến tại Barcelona.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!