“Một ngày tồi tệ,” David de Gea chia sẻ sau khi mắc sai lầm khiến MU trắng tay trong trận đấu với Brentford

Hải MinhCập nhật 15:16 ngày 14/08/2022

VTV.vn - David de Gea đã có phần trả lời phỏng vấn để xin lỗi người hâm mộ sau khi mắc những sai lầm chí mạng khiến MU thua cuộc trong trận đấu thuộc vòng 2 giải Ngoại hạng Anh.

Ở trận đấu này, thủ thành người Tây Ban Nha đã “tặng” cho Brentford bàn thắng dẫn trước ngay ở phút thứ 9, bàn thắng mở màn trong chiến thắng giòn giã 4-0 của “Bầy ong” trước Manchester United.

Hàng phòng ngự của “Quỷ đỏ” đã thi đấu rất tệ trong trận đấu này, và ở trên khán đài, những tiếng la ó của cổ động viên như đang đặt thêm những nghi ngờ về khả năng của huấn luyện viên mới Erik ten Hag.

“Một ngày tồi tệ,” David de Gea chia sẻ sau khi mắc sai lầm khiến MU trắng tay trong trận đấu với Brentford - Ảnh 1.

De Gea đã thi đấu không tốt trong trận đấu này

De Gea sau trận đấu có cuộc phỏng vấn để xin lỗi những người hâm mộ Manchester United về những sai lầm mà anh gây ra khiến “Quỷ đỏ” thua cuộc.

“Tôi xin nhận hết những trách nhiệm về trận thua ngày hôm nay,” De Gea trả lời Sky Sports. “Tôi nghĩ rằng chính bản thân mình đã khiến MU thất bại trong trận đấu ngày hôm nay. Đây chắc chắn làm một màn trình diễn kém cỏi của bản thân tôi.”

“Sai lầm đầu tiên rồi tới sai lầm thứ hai, tôi cảm thấy rất tồi tệ và thật khó để tôi có thể giữ vững tâm lý khi thi đấu. Đây quả là một ngày kinh hoàng đối với tôi.”

“Một ngày tồi tệ,” David de Gea chia sẻ sau khi mắc sai lầm khiến MU trắng tay trong trận đấu với Brentford - Ảnh 2.

Thủ thành người Tây Ban Nha sau trận đấu đã có những phát biểu xin lỗi tới người hâm mộ

Để tuột bóng vào lưới sau cú sút xa không mấy nguy hiểm của Jay Dasilva, De Gea như đã biếu không cho Brentford bàn thắng mở tỉ số. Chỉ vài phút sau đó, lại là thủ thành người Tây Ban Nha đã chuyền cho Christian Eriksen một đường chuyền nguy hiểm, dẫn tới bàn thắng thứ 2 cho đội bóng London.

De Gea đã và đang là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thập kỷ vừa qua, nhưng thật sự, màn trình diễn của anh trong trận đấu tối qua là cực kỳ tệ hại. Anh cũng thừa nhận rằng đáng ra mình phải thi đấu tốt hơn, tuy vậy trận thua này cũng là bài học rất lớn cho không chỉ riêng anh mà còn là toàn thể đội bóng.

“Đáng ra tôi cần phải đọc tình huống tốt hơn và nên phất bóng dài trong tình huống đó chứ không nên chuyền cho Eriksen,” thủ môn của MU chia sẻ thêm. “Họ đã chơi pressing 1 kèm 1, tôi nên thi đấu tốt hơn trong trận đấu này.”

“Đây là lý do khiến tôi làm MU trắng tay trong trận đấu này. Chỉ là một pha cản phá sút xa đơn giản nhưng tôi lại thất bại, và cứ thế khi tinh thần của toàn đội đi xuống, mọi thứ ngày càng tệ hơn với chúng tôi.”

“Đó là một trận đấu tệ, tuy nhiên hơn bao giờ hết, chúng tôi cần phải gắn kết hơn nữa, rút kinh nghiệm và học hỏi thêm từ huấn luyện viên. Chúng tôi sẽ thi đấu hết mình vì màu áo Manchester United.”

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!