Mourinho "mở cửa" cho Luke Shaw, Schneiderlin

Tuấn Hiệp (Ban Thể Thao)Cập nhật 15:27 ngày 14/12/2016

VTV.vn - HLV Jose Mourinho thừa nhận có thể chia tay một thành viên của Manchester United trong kỳ chuyển nhượng tháng một tới.

Jose Mourinho khẳng định sẽ không "tha thứ" cho bất cứ cầu thủ Manchester United chống lại cách làm của ông tại Manchester United. Luke Shaw, Smalling đã từng bị "đày" trên băng ghế dự bị vì... thiếu nhiệt tình, nặng hơn là trường hợp của Schweinsteiger hay Schneiderlin.

Không tạo điều kiện ra sân, nhưng Mourinho cũng rất thẳng thắn khi "mở cửa" giúp những cá nhân này tìm hướng đi mới, dù là ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng một tới.

Mourinho mở cửa cho Luke Shaw, Schneiderlin - Ảnh 1.

Mourinho thẳng thắn với tương lai các cầu thủ

"Tôi luôn luôn mở lòng với bất cứ đề nghị chuyển nhượng nào", chiến lược gia người Bồ chia sẻ. "Không chỉ lắng nghe các lời đề nghị, tôi còn sẵn sàng nói chuyện với chính các cầu thủ nữa. Bất cứ ai gõ cửa phòng tôi nói rằng muốn ra đi, và khi những lời đề nghị gửi đến thực sự hợp lí, tôi sẽ để họ đi dù điểm đến có thể là đối thủ trực tiếp".

Để minh chứng cho phát biểu của mình, Mourinho đã dẫn lại vụ Juan Mata từ Chelsea sang Manchester United năm 2014.

"Khi Mata rời Chelsea đến Manchester United, các anh chẳng thấy tôi rất bình thường đấy ư. Tôi luôn là người mở lòng với tất cả mà".

Mourinho mở cửa cho Luke Shaw, Schneiderlin - Ảnh 2.

Luke Shaw đang gặp chút trục trặc với Mourinho

Dù mở cửa, nhưng Mourinho thừa nhận sự hài lòng với những gì hiện có, đồng thời sẽ chẳng ép ai phải rời Old Trafford cả.

"Tôi hạnh phúc với đội hình hiện có. Tôi muốn đội hình này được duy trì cho đến cuối mùa. Tôi sẽ chẳng gặp cầu thủ nào của mình và nói thẳng băng: 'Cậu sắp phải đi vì tôi không thích cậu ở lại'".

Dù sao, những gì Mourinho vừa phát biểu cũng là một thông điệp có sức nặng với các cầu thủ Manchester United, đặc biệt là những trường hợp gặp "vấn đề" với chiến lược gia người Bồ.