Mourinho nói gì sau trận hòa với Wolverhampton?

Anh QuânCập nhật 08:28 ngày 28/12/2020

VTV.vn - Sau trận hòa 1-1 trước Wolverhampton, HLV Jose Mourinho đã bày tỏ sự thất vọng với kết quả trận đấu và khả năng dứt điểm của các học trò.

Dù phải làm khách trên sân của Wolverhampton nhưng Tottenham mới là đội có bàn thắng trước do công của Tanguy Ndombele ngay ở phút đầu tiên của trận đấu. Sau bàn thắng sớm, Tottenham lại chơi thiếu sắc sảo trước Wolves. 

Mourinho nói gì sau trận hòa với Wolverhampton? - Ảnh 1.

Họ để đối thủ lấn lướt về thời lượng kiểm soát bóng (55% so với 45%). Hậu quả là Romain Saiss dứt điểm bằng đầu ở cự ly gần gỡ hòa 1-1 cho Wolves ở phút 86 để mang về 1 điểm xứng đáng khi đội chủ.

Mourinho nói gì sau trận hòa với Wolverhampton? - Ảnh 2.

Chứng kiến các học trò thi đấu thiếu quyết tâm, HLV Jose Mourinho bày tỏ sự thất vọng: "Một điểm trước Wolves không phải kết quả tồi vì họ là một đối thủ mạnh, nhưng chúng tôi đã ghi bàn ở phút đầu tiên"

"Kiểm soát phần còn lại của trận đấu và có 89 phút để ghi thêm bàn. Đó là cảm giác thất vọng. Nhưng khả năng dứt điểm của các cầu thủ có vấn đề. Khi bạn kiểm soát trận đấu, dẫn trước rồi cuối cùng chỉ có kết quả hòa, rõ ràng các cầu thủ đã không đạt được hiệu quả như mong đợi"

"Toàn đội phải rút kinh nghiệm về điều này. Trong tay tôi có nhiều cầu thủ đẳng cấp nhưng Tottenham lại thiếu đi may mắn và sự chính xác. Tại Ngoại hạng Anh, thiếu một điều gì đó đồng nghĩa với việc không thể giành kết quả tốt".

Theo thống kê, Tottenham đã đánh mất 8 điểm khi để thủng lưới bởi các bàn gỡ hòa trong 10 phút cuối trận mùa này sau khi cũng dẫn trước Newcastle, West Ham và Crystal Palace. Họ cũng phải nhận bàn thua ở phút 90 trên sân của Liverpool.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!