Mourinho sẽ không tới Đức và Pháp để làm việc

Tuấn ĐoànCập nhật 21:06 ngày 01/05/2021

VTV.vn - Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha khẳng định sẽ không vội trở lại với công việc.

Sau chuỗi thành tích bết bát, Jose Mourinho bị Tottenham sa thải hôm 19/4, chỉ 6 ngày trước trận chung kết League Cup. Theo giới truyền thông Anh, Jose Mourinho sẽ nhận được khoảng 20 triệu Bảng tiền đền bù khi bị Tottenham sa thải dù vẫn còn hạn hợp đồng tới năm 2023.

Dù bị sa thải, thế nhưng tương lai của vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha luôn được quan tâm bởi tài năng của mình. Trước mắt, Mourinho đang đảm nhận vai trò chuyên gia, bình luận cho talkSport tại EURO. Bản thân Mourinho cũng không vội vàng trong việc tìm một bến đỗ mới.

"Hiện tại, tôi chưa có bất cứ kế hoạch nào. Tôi sẽ tiếp tục công việc thường nhật. Tôi đang có kỳ nghỉ của riêng mình. Tôi sẽ chờ đến lúc trở lại với bóng đá. Không chỉ là một CLB phù hợp mà còn là môi trường, văn hóa phù hợp".

Mourinho sẽ không tới Đức và Pháp để làm việc - Ảnh 1.

Mourinho thích thú làm việc ở những giải đấu có tính cạnh tranh cao

"Tại Đức và Pháp, nếu tới Bayern Munich hay là PSG, ngay lập tức vận mệnh của mình đã được viết ra. Tại Anh, sức cạnh tranh là rất lớn và điều đó thu hút tôi. Tôi muốn đối mặt với áp lực. Tôi từ chối đến một nơi mà ở đó sự áp lực không tồn tại".

Với chia sẻ của Mourinho, gần như chắc chắn ông sẽ không nhận lời dẫn dắt bất cứ đội bóng nào ở hai giải VĐQG Đức và Pháp. Rất có thể Mourinho sẽ trở lại với Ngoại hạng Anh, Serie A hoặc La Liga.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!