Mức thu chi của các CLB ở phiên chợ hè 2021: Man City lỗ nặng, khôn ngoan như PSG

PV - Cập nhật 11:47 ngày 12/08/2021

VTV.vn - Man City với bản hợp đồng Jack Grealish đắt giá đã bị thâm hụt nặng nhất tại châu Âu trong khi PSG được xem là đội bóng khôn ngoan nhất.

Barcelona từng lên ý định yêu cầu xem xét việc Paris Saint Germain vi phạm luật công bằng tài chính, tuy nhiên đội bóng tới từ Pháp có bằng chứng cho thấy họ không phạm luật, ít nhất ở mùa hè năm nay. Tính đến thời điểm hiện tại, Paris Saint Germain mới chỉ chi tiền để mua Achraf Hakimi từ Inter Milan, còn những tân binh chất lượng khác đến với đội bóng này đều theo dạng chuyển nhượng tự do.

Mức thu chi của các CLB ở phiên chợ hè 2021: Man City lỗ nặng, khôn ngoan như PSG - Ảnh 1.

Đó là Gianluigi Donnarumma, thủ môn số 1 của đội tuyển Italia, Georginio Wijnaldum - đội trưởng đội tuyển Hà Lan tại Euro 2020, Sergio Ramos - cựu đội trưởng Real Madrid và tất nhiên là cả Lionel  Messi. Cả 4 cầu thủ này đều được hứa hẹn sẽ nhận được mức đãi ngộ rất cao, cùng hợp đồng dài hạn khi đàm phán hợp đồng. Họ cũng được thuyết phục về viễn cảnh sẽ giành những danh hiệu lớn khi đến với 1 tập thể toàn ngôi sao.

Sau khi có được Messi, Paris Saint Germain cũng rao bán các cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch để cân đối lại ngân sách. Bằng 1 chiến lược bài bản, Paris Saint Germain vẫn có được những tân binh chất lượng nhưng không cần phải chi nhiều tiền mua cầu thủ, qua đó tránh được những cáo buộc vi phạm luật Công bằng tài chính.

Mức thu chi của các CLB ở phiên chợ hè 2021: Man City lỗ nặng, khôn ngoan như PSG - Ảnh 2.

Nếu như Paris Saint Germain có một kỳ chuyển nhượng vô cùng xuất sắc khi mang về hàng loạt ngôi sao hàng đầu thế giới theo dạng tự do thì ngược lại, Manchester City như thường lệ, vẫn khiến người ta nhắc tới nhờ thói quen đã trở thành thương hiệu, mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Họ đang là đội bóng sở hữu bản hợp đồng đắt giá nhất và cũng là những người chi tiêu mạnh tay nhất mùa hè năm nay.

Thương vụ đắt giá nhất cho tới lúc này là Jack Grealish sau khi Manchester City phải bỏ ra 100 triệu bảng, tương đương với 117,5 triệu euro để mang cầu thủ sinh năm 1995. Điều này khiến đội chủ sân Etihad đứng đầu trong số những đội bóng bạo chi nhất ở phiên chợ mùa hè với số tiền bỏ ra là 127,5 triệu euro.

Mức thu chi của các CLB ở phiên chợ hè 2021: Man City lỗ nặng, khôn ngoan như PSG - Ảnh 3.

Ngược lại, dù đã chia tay với 10 cầu thủ nhưng chủ yếu theo dạng tự do hoặc cho mượn, khiến Manchester City chỉ thu về 38,8 triệu euro, đồng thời trở thành đội bóng bị thâm hụt nhiều nhất, lên tới gần 90 triệu euro.

Đại diện còn lại của thành phố Manchester là Manchester United, sau khi mang về Jadon Sancho, đang xếp thứ hai trong danh sách những đội bóng chịu lỗ với âm 85 triệu euro.

Mức thu chi của các CLB ở phiên chợ hè 2021: Man City lỗ nặng, khôn ngoan như PSG - Ảnh 4.

Có thể thấy, giải Ngoại hạng Anh đang là giải đấu có nhiều biến động nhất, trên thị trường chuyển nhượng và các đại diện của xứ sở sương mù cũng không tiếc tiền để tăng cường sức mạnh cho mùa giải mới. Một trong số đó là Aston Villa. Số tiền hơn 105 triệu euro giúp họ mang về tới 8 tân binh và trở thành một trong những đội bóng hoạt động tích cực nhất trong việc mua bán cầu thủ.

Tuy nhiên, số cầu thủ mới của Aston Villa vẫn chưa là gì nếu so với RB Leipzig. Đội bóng của Đức tỏ rõ quyết tâm cạnh tranh chức vô địch Bundesliga với Bayern Munich khi mang về 21 tân binh, tương ứng với 91,62 triệu euro.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!