Mỹ đăng cai Copa America 2024

Anh QuânCập nhật 20:51 ngày 28/01/2023

VTV.vn - Giải đấu cấp đội tuyển quốc gia hàng đầu của Nam Mỹ (Copa America) năm 2024 sẽ được tổ chức tại Mỹ.

Theo thông báo mới nhất từ LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL) và LĐBĐ Bắc, Trung Mỹ, Caribe (CONCACAF), giải đấu cấp đội tuyển quốc gia hàng đầu của Nam Mỹ (Copa America) năm 2024 sẽ được tổ chức tại Mỹ. Đây là một phần trong kế hoạch hợp tác chiến lược giữa 2 liên đoàn khu vực này nhằm tăng cường những hoạt động bóng đá trên toàn châu Mỹ. Ứng cử viên số một ban đầu, Ecuador quyết định không tổ chức do các vấn đề về an ninh.

Mỹ đăng cai Copa America 2024 - Ảnh 1.

Thể thức thi đấu của giải sẽ bao gồm 16 đội tuyển tranh tài, bao gồm 10 đội từ CONMEBOL và 6 đội từ CONCACAF - vốn được xác định thông qua giải đấu CONCACAF Nations League 2023-2024.

"Chúng tôi muốn niềm đam mê chuyển thành các cuộc thi ngày càng tốt hơn và để bóng đá cùng các giá trị của nó được phát triển và củng cố trên khắp bán cầu", Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ, Alejandro Dominguez được dẫn lời trong thông báo xác nhận Mỹ tổ chức Copa America 2024 hôm 27/1.

Mỹ đăng cai Copa America 2024 - Ảnh 2.

Copa America có sự góp mặt của tất cả các đội tuyển quốc gia Nam Mỹ, bao gồm Brazil và Argentina, nhưng trước đây cũng từng mời các quốc gia khách mời tham gia. Tuyển Mỹ đã tham dự tại giải đấu 4 lần trước đó với tư cách khách mới, gần đây nhất là vào năm 2016, khi họ lọt vào bán kết. Tuyển Argentina đang là đương kim vô địch Copa America và World Cup.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!