Mỹ sẽ vào tứ kết Copa America 2016, nhưng cần tiến bộ hơn

H.M (dịch)Cập nhật 16:25 ngày 08/06/2016

VTV.vn - HLV Jugen Klinsmann tin rằng ĐTQG Mỹ đang đi đúng hướng trên con đường giành vé vào tứ kết, sau khi đội bóng xứ cờ hoa có được chiến thắng 4-0 trước Costa Rica.

Sau trận mở màn thất bại trước Colombia, ĐT Mỹ đã có màn lột xác khi "hủy diệt" Costa Rica với tỷ số 4-0. Chính vì lẽ đó, cựu HLV ĐTQG Đức - Jurgen Klinsmann tỏ ra rất tự tin vào việc đội bóng mà ông đang dẫn dắt sẽ giành vé đi tiếp vào vòng sau.

Klinsmann cho rằng ngay trong trận thua 0-2 trước Colombia, Mỹ đã chơi tốt tuy nhiên, giờ đây, ông mới biết cách cần phải làm thế nào để đội bóng của mình giành chiến thắng tại bảng A.

"Tôi nghĩ ĐT Mỹ đang ngồi ở ghế lái để rời khỏi bảng đấu rất khó khăn này. Tôi nghĩ bảng A là bảng đấu khó khăn nhất tại Copa America năm nay. Các cầu thủ đã rất khao khát, khao khát để giành 3 điểm đầu tiên", ông Klinsmann cho hay - "Phải mất một lúc chúng tôi mới kiểm soát được thế trận, tuy nhiên sau bàn thắng đầu tiên chúng tôi đã biết cách tạo áp lực để có thêm được những bàn thắng".

Clint Dempsey đưa Mỹ vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng trên chấm penalty ngay phút thứ 9, trong lần thứ 50 khoác áo ĐTQG, trước khi Jermaine Jones và Bobby Wood nới rộng cách biệt trước giờ nghỉ.

Graham Zusi vào sân từ băng ghế dự bị và ấn định chiến thắng 4-0 cho đội bóng xứ cờ hoa khi trận đấu chỉ còn lại vài phút.

"Những bàn thắng sẽ tiếp thêm sự tự tin cho các cầu thủ, nhiều người sẽ vững tâm hơn sau ngày hôm nay. Jermaine Jones đã tiến bộ rất nhiều. Cậu ấy đã in dấu giày của mình trong trận đấu", HLV Klinsmann nhận định.

Thể hiện những kết quả trái ngược sau 2 trận đấu đầu tiên tại vòng bảng, ĐT Mỹ của HLV Klinsmann vẫn cần tiến bộ hơn, đặc biệt là sau khi ông theo dõi màn đụng độ giữa Argentina và Chile tại bảng D.

"Khi theo dõi trận Argentina - Chile, đây là một đẳng cấp khác. Chúng tôi đã theo dõi trận đấu trong vòng thay đồ và thật sự bị choáng ngợp. Chắc họ phải chạy quãng đường lên tới 200 dặm/giờ, với kỹ năng rất hoàn hảo. Khi bạn thấy Argentina đang cất những cầu thủ nào trên băng ghế dự bị, bạn sẽ phải thốt lên rằng Lạy chúa tôi!", Klinsmann nhận định - "Đó là một màn trình diễn rất đẳng cấp trong giải đấu này".