Năm 2019 đáng quên của Alexis Sanchez

Đình Cường (VTV Sports)Cập nhật 06:53 ngày 17/10/2019

VTV.vn - Năm 2019 chưa đi qua nhưng ngay từ lúc này có người đã muốn quên đi càng nhanh càng tốt, trong đó có Alexis Sanchez.

Trên cả phương diện đội tuyển quốc gia lẫn CLB, Alexis Sanchez đều không có được điều mình muốn là những chiến thắng trọn vẹn. Anh không thể có được chỗ đứng dưới thời HLV Ole Gunnar Solskjaer và buộc phải chuyển tới Inter Milan theo dạng cho mượn. Ngay ở trận đấu đầu tiên được đá chính cho CLB mới, Alexis Sanchez đã làm người ta nhớ tới mình với việc bị đuổi khỏi sân vì ăn vạ trong vòng cấm.

Còn ở cấp độ ĐTQG, năm 2019 tiền đạo 30 tuổi cũng không đạt được thành tích nào đáng kể. Anh không thể giúp đội tuyển Chile bảo vệ thành công danh hiệu vô địch Copa America khi để thua đội tuyển Peru 0-3 tại bán kết. Chưa hết, trong đợt tập trung vừa qua, tiền đạo này còn bị dính chấn thương nặng ở trận giao hữu với đội tuyển Colombia. Theo các bác sĩ, Alexis Sanchez cần nghỉ thi đấu ít nhất 3 tháng, đồng nghĩa với việc anh không thể thi đấu thêm 1 trận nào trong năm nay.

Sự nghiệp cầu thủ có lúc thăng lúc trầm, với Sanchez - 1 trong những tiền đạo Chile hay nhất lịch sử, năm 2019 đã diễn ra đầy biến động với anh. Hi vọng cầu thủ này sẽ trở lại mạnh mẽ hơn và mang niềm vui tới cho những đội bóng mà anh khoác áo.