Năm 2020 thành công của Lewandowski

Tuấn Đoàn - Đình CườngCập nhật 06:56 ngày 18/12/2020

VTV.vn - Năm 2020 quả là 1 năm thành công với cá nhân cầu thủ người Ba Lan - Robert Lewandowski.

Trước khi lễ trao giải FIFA The Best diễn ra, Lewandowski đã giành tổng cộng 2 danh hiệu cá nhân và 5 danh hiệu tập thể gồm Cầu thủ hay nhất, tiền đạo hay nhất (đều do UEFA trao tặng), Champions League, Bundesliga, siêu cúp châu Âu, cúp quốc gia Đức, siêu cúp quốc gia Đức. Ở cấp CLB, Lewandowski ghi 55 bàn, kiến tạo 10 lần sau 47 trận, thành tích ấn tượng hơn so với Lionel Messi (31 bàn, 27 kiến tạo sau 44 trận) và Cristiano Ronaldo (37 bàn, 7 kiến tạo sau 46 trận).

Năm 2020 thành công của Lewandowski - Ảnh 1.

Năm 2020, Lewandowski đã gặt hái rất nhiều danh hiệu cao quý

Chỉ 1 ngày trước lễ trao giải, Lewandowski còn lập cú đúp giúp Bayern Munich giành chiến thắng trước Wolfsburg. Anh đã có 250 bàn thắng tại Bundesliga - 1 giải đấu đặt nặng vấn đề về chiến thuật và sự chặt chẽ. Chỉ có 2 người khác là huyền thoại Gerd Muller và cựu tiền đạo Klaus Fischer là đạt đến cột mốc này ở Bundesliga. Ở tuổi 31, cầu thủ người Ba Lan cho thấy anh vẫn đang ở đỉnh cao phong độ, với kỹ năng dứt điểm ngày càng hoàn thiện hơn và nhận được sự hỗ trợ tối đa từ các đồng đội.

Năm 2020 thành công của Lewandowski - Ảnh 2.

Lewandowski và cột mốc 250 bàn tại Bundesliga

Lewandowski là tấm gương về ý chí và khả năng vượt khó. Anh đã từng bị những đội bóng lớn từ chối trong những ngày đầu sự nghiệp. Cầu thủ này chỉ thật sự được biết tới khi khoác áo Dortmund dưới thời HLV Jurgen Klopp và sau đó tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Bayern Munich. Danh hiệu FIFA The Best 2020 dành cho anh là hoàn toàn xứng đáng.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!