Ngán ngẩm De Gea, Man Utd tìm người thay thế giá cực "mặn"

H.M (dịch)Cập nhật 17:09 ngày 24/04/2019

VTV.vn - Man Utd đang nhắm thủ thành Jan Oblak như mục tiêu hàng đầu thay thế De Gea – người đang không chịu cam kết tương lại tại Old Trafford.

De Gea chỉ còn khoảng 15 tháng nữa trước khi hợp đồng hiện tại với Man Utd mãn hạn. Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại, việc đàm phán gia hạn hợp đồng mới vẫn đang đình trệ. Nguyên nhân được cho là bởi De Gea đang không hài lòng với mức lương hiện tại trong khi cầu thủ có ít đóng góp hơn cho CLB – Alexis Sanchez lại đang đều đặn nhận được 400.000 bảng/tuần. Giới thạo tin Anh cho rằng, thủ thành người TBN cũng mong muốn nhận được ít nhất là con số kể trên, tức ở mức cao nhất tại Old Trafford lúc này.

Ở chiều ngược lại, Man Utd đang tìm cách "cắt lỗ" vụ Alexis Sanchez cũng như làm xẹp bớt quỹ lương hiện tại. Do đó, yêu cầu của De Gea gần như chắc chắn sẽ không được phía Quỷ đỏ chấp thuận.

Nói cách khác, nếu đôi bên đều không chịu "xuống nước", việc De Gea ra đi trong mùa hè 2020 là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Và trong một động thái đề phòng mất De Gea nay mai, Man Utd đang khẩn trương tìm kiếm người thay thế. Theo truyền thông Anh, gương mặt đang được Quỷ đỏ thành Manchester nhắm đến là Jan Oblak của Atletico Madrid. Trong quá khứ, Man Utd cũng từng nhắm thủ thành này khi Real Madrid ở rất gần việc chiêu mộ thành công De Gea năm 2017.

Thành tích của Jan Oblak là rất đáng nể với 115 trận giữ sạch lưới sau 203 trận ra sân thi đấu cho Atletico Madrid. Thủ thành người Slovenia vừa ký hợp đồng mới với đội chủ sân Wanda Metropolitano cách đây 18 tháng với mức phí giải phóng hợp đồng lên tới 87 triệu bảng. Tuy nhiên, do lo sợ mất người gác đền số 1 này, Rojiblancos được cho là đã làm mới hợp đồng với Jan Oblak gần đây với mức lương cao hơn và mức đền bù hợp đồng cũng tăng theo. Theo tờ Marca, con số giải phóng hợp đồng mới nhất của Jan Oblak lên tới 120 triệu bảng tuy nhiên phía Atletico Madrid không chính thức xác nhận. 

Mặc dù vậy, giới thạo tin Anh và TBN đều cho rằng Man Utd sẽ có được mục tiêu của mình nếu chi ra hơn 100 triệu bảng trong mùa hè 2019. Con số này hoàn toàn có thể được Quỷ đỏ thành Manchester đáp ứng một khi đội bóng này bán thành công De Gea.

Bất chấp việc hợp đồng với Man Utd còn thời hạn không dài, tuy nhiên, De Gea dự kiến sẽ giúp Quỷ đỏ thành Manchester thu về khoảng 90 triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng.

Trong quá khứ, Oblak cũng từng thổ lộ về việc chuyển tới một môi trường khác để chơi bóng. Premier League có vẻ như là điểm đến phù hợp với thủ thành 26 tuổi trong bối cảnh Atletico Madrid chắc chắn sẽ không để cho cầu thủ này gia nhập Real Madrid hoặc Barcelona.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!