Nghịch lý của bóng đá Italia hè 2021

Đình CườngCập nhật 04:55 ngày 11/08/2021

VTV.vn - Ở thời điểm này, Serie A đang thiếu sức hút với những ngôi sao, bất chấp nơi đây đã từng sản sinh ra những nhà đương kim vô địch châu Âu.

Sức mạnh của 1 nền bóng đá thường được đánh giá dựa vào 2 yếu tố chính: đó là khả năng của đội tuyển quốc gia và sự hấp dẫn của các giải đấu cấp CLB. Vào mùa hè năm nay, có 1 nghịch lý đang diễn ra tại bóng đá Italia, khi ĐTQG lên ngôi tại Euro, nhưng giải VĐQG nước này lại thiếu đi sức hấp dẫn

Thầy trò HLV Roberto Mancini đã cho thấy sức mạnh của mình khi lên ngôi tại Euro 2020 một cách đầy xứng đáng. Tuy nhiên, việc này không giúp giải VĐQG Italia trở nên hấp dẫn hơn với các cầu thủ hàng đầu. Trong mùa hè này, các CLB tại Italia đã lần lượt phải chia tay với những ngôi sao sáng nhất: AC Milan để Gianluigi Donnarumma sang Pháp, cùng Achraf Hakimi của Inter Milan. Đội Đương kim vô địch Italia thậm chí còn phải chia tay với Romelu Lukaku và có thể là Lautaro Martinez.

Nghịch lý của bóng đá Italia hè 2021 - Ảnh 1.

Hakimi và Donnarumma đều rời Italia để đến với nơi cho họ nhiều tham vọng hơn

Đổi lại, các CLB Italia lại không đón thêm được ngôi sao nào đáng chú ý, mà thay vào đó, họ mua những tài năng trẻ hoặc những cầu thủ không còn chỗ đứng ở các nơi khác. Ngôi sao lớn nhất đến với bóng đá Italia hè này, có lẽ là HLV Mourinho của AS Roma, nhưng ông cũng đã phải nhận thất bại trong những năm qua khi làm việc tại Manchester United và Tottenham.

Những khó khăn về tài chính, cách thức quản lý không phù hợp với thời kỳ mới và 1 hệ thống bóng đá đề cao tính chiến thuật đang khiến giải VĐQG Italia tụt hậu hơn so với các giải đấu khác tại châu Âu. Đã rất lâu rồi, các CLB tại Italia chưa từng vô địch cúp Châu Âu, và mỗi mùa hè lại phải chấp nhận để các ngôi sao rời khỏi đất nước hình chiếc ủng.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!