Ngoại hạng Anh cân nhắc việc kéo dài thời gian chuyển nhượng mùa hè

Đình CườngCập nhật 07:04 ngày 27/03/2021

VTV.vn - Các CLB ngoại hạng Anh đã đưa ra những lý do để việc mua bán cầu thủ trong nội bộ giải đấu được kéo dài hơn thời gian quy định trước đó.

Hiện tại BTC giải ngoại hạng và các đội bóng đã họp bàn về những vấn đề phải đối mặt trước mùa giải mới, trong đó có việc thời gian diễn ra thị trường chuyển nhượng hè. Phía Chelsea đề xuất việc mở cửa thị trường chuyển nhượng hè thêm 1 tuần nữa so với hạn chót thông thường (từ 31/8 sẽ được kéo dài tới 7/9).

Ngoại hạng Anh cân nhắc việc kéo dài thời gian chuyển nhượng mùa hè - Ảnh 1.

Vấn đề khán giả được vào sân hay chưa cũng đang được quan tâm

Lý do một phần là bởi hè năm nay có nhiều giải đấu diễn ra, như Euro, Copa America hay cả Olympic Tokyo. Các tuyển trạch viên cần thêm thời gian xem xét các cầu thủ và đàm phán với người đại diện. Năm ngoái, giải ngoại hạng Anh cũng đã gia hạn các đội bóng được mua bán trong nội bộ giải đấu thêm 1 tuần so với thời hạn đóng cửa chuyển nhượng hè thông thường.

1 vấn đề nữa cũng được đưa ra bàn luận, đó là khán giả sẽ được phép góp mặt tại các trận đấu hay không. Hiện tại, nước Anh đã tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho gần 50% dân số và có thể khán giả sẽ được đến sân cổ vũ các cầu thủ, nhưng với giới hạn bao nhiêu % sức chứa và nếu dịch bệnh bùng phát trở lại thì sẽ phải xử lý thế nào.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!