Ngoại hạng Anh tính kéo dài thời gian chuyển nhượng

Tuấn ĐoànCập nhật 12:33 ngày 27/05/2020

VTV.vn - Do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, các đội bóng Ngoại hạng Anh mong muốn kỳ chuyển nhượng mùa hè 2020 sẽ được kéo dài tới ngày 5/10.

Kỳ chuyển nhượng mùa hè 2020 tại Ngoại hạng Anh dự kiến sẽ mở cửa trở lại vào ngày 10/6 tới đây và đóng cửa vào cuối tháng 8. Tuy nhiên theo Daily Mail mới đây đưa tin, các đội bóng tại Ngoại hạng Anh đang đàm phán với BTC để kỳ chuyển nhượng mùa hè được bắt đầu từ ngày 3/9 đến ngày 5/10.

Điều này được cho là liên quan đến việc giải Ngoại hạng Anh nhiều khả năng sẽ phải kết thúc vào tháng 8 vì những ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trong khi đó, FIFA dự kiến sẽ cho phép các nền bóng đá tùy theo tình hình thực tế để điều chỉnh thời gian diễn ra kỳ chuyển nhượng, thậm chí phiên chợ hè 2020 có thể kéo dài đến tháng 1/2021 nhằm giúp đỡ các đội bóng.

Kỳ chuyển nhượng tới đây cũng được giới chuyên gia đánh giá sẽ là kỳ chuyển nhượng ảm đạm nhất trong nhiều năm qua. Sự ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến tình hình tài chính các đội bóng nên các thương vụ mua bán "bom tấn" sẽ ít đi. Thay vào đó, thị trường chuyển nhượng sẽ là những thương vụ trao đổi cầu thủ giữa các đội bóng.