Ngoại hạng Anh và FIFA mâu thuẫn về việc trả cầu thủ về ĐTQG

Thế Hưng (Tổng hợp)Cập nhật 11:37 ngày 25/08/2021

VTV.vn - Ngoại hạng Anh và FIFA đã nảy sinh mâu thuẫn về vấn đề trả quân cho các ĐTQG thi đấu trong thời gian tới.

Ngoại hạng Anh mới đây đã đưa ra thông báo rằng các đội bóng tại giải đấu này đã cùng nhau quyết định sẽ không nhả quân cho các Đội tuyển quốc gia nếu cầu thủ của họ phải thi đấu tại các đất nước nằm trong danh sách đỏ của Chính phủ Anh trong loạt trận thi đấu quốc tế sắp tới.

Nguyên do là bởi các cầu thủ trở về từ những khu vực này bắt buộc phải thực hiện việc cách ly trong vòng 10 ngày khi trở lại Anh và sẽ bỏ lỡ nhiều trận đấu cho đội bóng chủ quản. Quyết định này của liên minh các đội bóng Ngoại hạng Anh được đưa ra sau khi FIFA từ chối cho phép ngoại lệ và buộc các CLB phải nhả quân kể cả đối với các cầu thủ thuộc diện phải cách ly khi trở về từ ĐTQG. LĐBĐ Anh và Chính phủ Anh cũng đã họp để tìm cách giải quyết vấn đề cách ly bắt buộc, nhưng không thể tìm ra giải pháp.

Ngoại hạng Anh và FIFA mâu thuẫn về việc trả cầu thủ về ĐTQG - Ảnh 1.

Ban tổ chức Ngoại hạng Anh tuyên bố đứng về phía các CLB trong trường hợp này. Quyết định này sẽ được áp dụng cho gần 60 cầu thủ thuộc 19 CLB Ngoại hạng Anh thuộc diện phải di chuyển đến 26 quốc gia nằm trong danh sách đỏ trong loạt trận thi đấu quốc tế vào tháng 9 tới.

Ngay sau tuyên bố của Ngoại hạng Anh, FIFA cũng đưa ra thông báo rằng họ sẽ đảm bảo các đội bóng đều bắt buộc phải nhả người, nếu không sẽ phải chịu hậu quả.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!