Nguyên nhân nào khiến HLV Frank Lampard bị Chelsea sa thải?

PVCập nhật 06:51 ngày 26/01/2021

VTV.vn - HLV Lampard bị Chelsea sa thải không khiến nhiều người bất ngờ, bởi những gì Chelsea đang thể hiện hoàn toàn không thể làm hài lòng ban lãnh đạo đội bóng.

Nguyên nhân lớn nhất dẫn đến việc HLV Frank Lampard bị sa thải là phong độ yếu kém của Chelsea. Sau khởi đầu mùa giải ấn tượng, đội chủ sân Stamford Bridge đã tụt dốc không phanh với 5 thất bại trong 8 trận gần nhất tại giải Ngoại hạng Anh. Chelsea hiện chỉ đang xếp thứ 9 và kém đội đầu bảng Manchester United tới 11 điểm, một kết quả khó chấp nhận với một đội bóng đã chi hơn 200 triệu bảng để bổ sung lực lượng ở mùa hè năm ngoái.

Nguyên nhân nào khiến HLV Frank Lampard bị Chelsea sa thải? - Ảnh 1.

Một điểm trừ lớn nữa của Frank Lampard là việc ông không thể phát huy được tiềm năng của các tân binh. Ngoại trừ Ben Chilwell, tất cả những cầu thủ khác mà Chelsea đã chiêu mộ ở kỳ chuyển nhượng mùa hè đều ít nhiều gây thất vọng, trong đó đặc biệt là bộ đôi người Đức Timo Werner và Kai Havertz. Họ đều từng là những ngôi sao tại Bundesliga, và tới Chelsea với mức phí chuyển nhượng khổng lồ nhưng lại không thể hiện được mình.

Bên cạnh đó, Lampard cũng được cho là có nhiều mâu thuẫn với ban lãnh đạo và các cầu thủ Chelsea. Báo chí Anh tiết lộ, Lampard không hài lòng với giám đốc điều hành Marina Granovskaia khi ông không được cho phép chiêu mộ Declan Rice. 

Nguyên nhân nào khiến HLV Frank Lampard bị Chelsea sa thải? - Ảnh 2.

Ngoài ra, việc Lampard không trọng dụng thủ thành Kepa, hay loại bỏ công thần Antonio Rudiger khỏi kế hoạch cũng khiến ban lãnh đạo và các cầu thủ khác không hài lòng. Những lý do kể trên đã dẫn tới việc Frank Lampard trở thành HLV thứ 10 của Chelsea bị sa thải dưới thời chủ tịch Roman Abramovich, bất chấp việc ông từng là một huyền thoại của đội bóng này.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!