Nguyên nhân thất bại của những bản hợp đồng kỷ lục tại Ngoại hạng Anh

BKCập nhật 14:25 ngày 05/01/2022

VTV.vn - Có 1 sự thật là ngoại hạng Anh là giải đấu có tiềm lực tài chính mạnh mẽ, nhưng đôi khi tiền chưa chắc đã mua được những bản hợp đồng thành công.

Tờ Daily Mail của Anh đã có 1 thống kê về những bản hợp đồng đắt giá nhất của 20 đội bóng ở giải ngoại hạng. Trong số này, có tới 13 bản hợp đồng bị đánh giá là thất bại, với những ngôi sao có thể kể ra như Nicolas Pepe của Arsenal, Paul Pogba của Manchester United hay Sebastian Haller của West Ham.

Chỉ có 4 hợp đồng được đánh giá là thành công, đó là Virgil van Dijk của Liverpool, Danny Ings của Southampton, Ismaila Sarr của Watford và Youri Tielemans của Leicester City. Những cầu thủ như Kristofer Ajer của Brentford, Romelu Lukaku của Chelsea hay Jack Grealish của Manchester City vẫn cần thêm thời gian để đánh giá.

Nguyên nhân thất bại của những bản hợp đồng kỷ lục tại Ngoại hạng Anh - Ảnh 1.

Grealish vẫn chưa chứng tỏ được giá trị của mình sau khi cập bến Man City

Theo cựu cầu thủ Chris Sutton - người cũng từng được Blackburn Rovers mua với giá kỷ lục năm 1994, áp lực chính là yếu tố quan trọng nhất dẫn tới việc đa phần các bản hợp đồng bom tấn thất bại. Các cầu thủ khó có thể giữ được sự tập trung khi họ bị chú ý quá nhiều, và 1 sai lầm của họ sẽ bị đánh giá nặng nề hơn những cầu thủ khác mắc sai lầm tương tự.

Hầu hết những hợp đồng lớn ở giải ngoại hạng Anh là để mua các cầu thủ tấn công, và áp lực khi không thể ghi bàn, mang lại chiến thắng cho đội của mình cũng lớn hơn các tuyến khác. Vì vậy, nhiều cầu thủ ngày nay không muốn mình là hợp đồng kỷ lục nữa, vì họ sẽ chịu nhiều sự soi xét hơn và áp lực cũng vì thế mà tăng lên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!