Những điểm đặc biệt trong 3 vòng đấu gần nhất ở giải VĐQG Đức Bundesliga

Đình CườngCập nhật 12:16 ngày 30/05/2020

VTV.vn - Giải VĐQG Đức đã trải qua 28 trận kể từ khi trở lại thi đấu. Chúng ta hãy cùng điểm qua 1 số xu hướng đã xuất hiện trong các trận đấu đã qua.

Việc không có khán giả vào sân đã tác động tương đối lớn tới các đội bóng. Chúng ta có thể phân tích dựa vào 3 yếu tố. Đầu tiên là, chỉ có 5 đội chủ nhà giành chiến thắng còn số chiến thắng đội khách có được là 12. Lợi thế sân nhà đã không còn, khi 2 đội thi đấu trên sân không khán giả. 2 là, đã có nhiều trận đấu được định đoạt ngay từ hiệp 1, với khoảng cách dẫn trước từ 2 bàn trở lên. Các đội bóng, nhất là chủ nhà, nếu bị dẫn trước thường sẽ xuống tinh thần nhanh hơn nếu thiếu đi sự cổ vũ của khán giả, vì vậy rất khó để họ thay đổi cục diện trong hiệp 2.

1 vấn đề nữa, tính đến trước vòng 26, có trung bình 3,25 bàn được ghi trong mỗi trận đấu. Con số này chỉ còn là 3,05 bàn trung bình 1 trận ở 27 trận đã qua. Không có được sự cổ vũ của khán giả là 1 yếu tố khiến các trận đấu trở nên bình lặng hơn, và đó cũng là 1 phần nguyên nhân khiến số bàn thắng ít đi, bên cạnh việc các đội bóng cần thời gian thích nghi.

Nói đến sự thích nghi, hãy đề cập tới các chân sút. Điển hình nhất là Robert Lewandowski, anh chỉ  có 1 bàn trong 3 trận đã qua. Trong khi đó, 2 cầu thủ Đức ghi nhiều bàn là Kai Harvetz và Timo Werner lại khá trẻ, điều đó cho thấy những cầu thủ này thích nghi tốt hơn so với 1 chân sút đã qua tuổi 30.