Những điều thú vị về việc lưu số áo của bóng đá thế giới

Đình CườngCập nhật 10:30 ngày 25/07/2020

VTV.vn - Ngay cả Steven Gerrard hay Ryan Giggs cũng chưa được đội bóng cũ của mình tri ân bằng việc lưu số áo.

Có rất nhiều cách để tôn vinh 1 cầu thủ với những đóng góp của họ cho đội bóng mình khoác áo, trong đó lưu vĩnh viễn số áo thường được nhắc tới. Đã có không ít câu chuyện thú vị xung quanh hành động này.

Những điều thú vị về việc lưu số áo của bóng đá thế giới - Ảnh 1.

Bellingham đã được Birmingham tri ân với việc giúp đội bóng có được doanh thu lớn

Mới đây, CLB Birmingham tuyên bố họ sẽ lưu vĩnh viễn chiếc áo số 22 của Jude Bellingham - cầu thủ vừa rời khỏi đội bóng miền Trung nước Anh. Tại sao 1 cầu thủ trẻ, chưa thi đấu 1 trận ngoại hạng Anh nào lại nhận được sự tri ân như vậy? Trong rất nhiều lý do, có thể lời giải thích này sẽ thuyết phục nhất: Bellingham đã mang lại cho Birmingham 22 triệu bảng tiền chuyển nhượng từ Dortmund. Đó là 1 con số đáng mơ ước trong thời điểm CLB đang gặp khó khăn vì dịch COVID-19.

Trong khi Bellingham còn có cả 1 sự nghiệp phía trước, thì Maradona đã từng làm mưa làm gió trong màu áo ĐT Argentina. LĐBĐ nước này từng có ý định lưu vĩnh viễn áo số 10 của huyền thoại này, nhưng FIFA đã ngăn cản, bởi không muốn tạo ra tiền lệ với cấp độ ĐTQG. Số áo này hiện tại vẫn được Lionel Messi chọn mỗi khi thi đấu cho đội tuyển Argentina.

Những điều thú vị về việc lưu số áo của bóng đá thế giới - Ảnh 2.

Số 11 của Giggs và số 8 của Gerrard vẫn chưa được những CLB cũ của 2 huyền thoại này lưu

Anh là 1 quốc gia có nền bóng đá lâu đời và rất nhiều huyền thoại đã giành cả sự nghiệp cho 1 đội bóng. Thế nhưng thật bất ngờ là Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham lại chưa lưu bất kỳ số áo nào trong phòng truyền thống của CLB. Manchester City là đội bóng lớn duy nhất làm điều này, khi họ treo vĩnh viễn áo số 23 của cố cầu thủ Marc-Vivien Foe. Một số đội bóng lớn khác trên thế giới cũng vẫn giữ danh sách số áo từ 1-99, có thể kể ra là Juventus, Real Madrid, Barcelona hay Bayern Munich.