Những khó khăn trong việc tăng cường lực lượng của Newcastle United

Đình Cường (Ban Thể Thao)Cập nhật 08:10 ngày 28/12/2021

VTV.vn - Đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh dù đã đổi chủ nhưng vẫn gặp những khó khăn nhất định trong việc tăng cường lực lượng.

Newcastle United đã liên hệ với không ít những cái tên, có thể kể ra như Anthony Martial hay Jesse Lingard của Manchester United hay Divock Origi của Liverpool, tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại, CLB vùng đông Bắc nước Anh vẫn chưa thể ký hợp đồng với bất kỳ cầu thủ nào. Điều này cũng dễ hiểu khi HLV Eddie Howe vẫn chưa thể cải thiện được thành tích của Newcastle United. Họ vẫn gặp nhiều khó khăn trong cuộc đua trụ hạng và có thể phải xuống hạng nhất mùa sau.

Những khó khăn trong việc tăng cường lực lượng của Newcastle United - Ảnh 1.

HLV Eddie Howe còn nhiều việc phải làm với Newcastle United

Khó có ngôi sao nào ở thời điểm hiện tại chấp nhận xuống chơi ở đấu trường hạng 2. Đó là nơi mà đẳng cấp của họ không được thể hiện ở mức cao nhất, thậm chí cũng không thể phát triển tài năng và giành những hợp đồng giá trị. Mục tiêu khả dĩ cho Newcastle United lúc này, đó là tìm kiếm những con người phù hợp, có kinh  nghiệm trong cuộc đua trụ hạng và quan trọng là sẵn sàng gắn bó với CLB trong ngắn hạn, hoặc chấp nhận thi đấu ở giải hạng dưới nếu CLB không thể trụ hạng mùa này. Thời gian trên thị trường chuyển nhượng vẫn còn nhiều, và Newcastle United vẫn còn cơ hội để tìm kiếm những gương mặt phù hợp cho mục tiêu ngắn hạn của CLB lúc này.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!