Những nhiệm kỳ ngắn ngủi nhất của các HLV tại giải ngoại hạng Anh

Đình CườngCập nhật 08:21 ngày 03/11/2021

VTV.vn - Được làm HLV ở giải ngoại hạng Anh là mơ ước của nhiều nhà cầm quân, nhưng giữ được ghế bao lâu lại là câu chuyện khác.

Tottenham đã sa thải HLV Nuno Santo chỉ sau 4 tháng, tức là hơn 120 ngày. Dù đó là 1 quãng thời gian ngắn ngủi, nhưng ít ra nhà cầm quân người Bồ Đào Nha vẫn còn tại vị lâu hơn những người đồng nghiệp kém may mắn khác mà chúng ta sắp được biết sau đây

Nhà cầm quân có thời gian làm việc ngắn nhất tại giải ngoại hạng Anh là Les Reed, với chỉ 41 ngày dẫn dắt Charlton năm 2004. Điều đáng nói, đó là ông chính là tác giả của 1 cuốn sách huấn luyện cơ bản do Liên đoàn bóng đá Anh xuất bản. Ở trường hợp này thì lý thuyết khác xa với thực tế.

Những nhiệm kỳ ngắn ngủi nhất của các HLV tại giải ngoại hạng Anh - Ảnh 1.

Les Reed chỉ có chưa đầy 1 tháng rưỡi làm việc ở Charlton

Trong danh sách những nhà cầm quân bị sa thải nhanh nhất có cả những tên tuổi hàng đầu của bóng đá Anh như cựu đội trưởng Arsenal - Tony Adams, HLV từng giúp Leicester City vô địch ngoại hạng - Claudio Ranieri hay cựu đội trưởng đội tuyển Hà Lan - Frank de Boer. Họ bị sa thải vì không thể thay đổi tình hình của đội bóng, vì trái triết lý của CLB hoặc đơn giản là không làm vừa lòng các ông chủ.

Bản danh sách đáng buồn này không tính tới những HLV tạm quyền, mà chỉ đề cập khi 1 HLV đã ký hợp đồng dẫn dắt chính thức. Nó cho chúng ta thấy 1 thực tế là chiếc ghế HLV ở giải ngoại hạng - dù đáng mơ ước, nhưng không hề dễ dàng 1 chút nào.


NHỮNG HLV TẠI VỊ NGẮN NHẤT TRONG LỊCH SỬ NGOẠI HẠNG ANH

Những nhiệm kỳ ngắn ngủi nhất của các HLV tại giải ngoại hạng Anh - Ảnh 2.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!